Hà Nội xóa sổ 51 bãi đỗ xe không còn phù hợp

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian này đã nảy sinh thêm nhiều điểm ùn ứ như: đường Hai Bà Trưng, Hàng Bông, Hàng Đào, Tôn Đản, Hàng Muối, Hàng Vôi, Nguyễn Thái Học...

Sáng 29/1, Sở Giao thông Vậntải (GTVT) Hà Nội và phòng CSGT - CATP đã cùng  ngồi lại để bàn giải pháp chốngùn tắc dịp cuối năm.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thờigian này đã nảy sinh thêm nhiều điểm ùn ứ như: đường Hai Bà Trưng, Hàng Bông,Hàng Đào, Tôn Đản, Hàng Muối, Hàng Vôi, Nguyễn Thái Học...

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc SởGTVT Hà Nội cho biết, nhu cầu đi lại của những công dân Hà Nội tăng thêm khoảng30% do việc đi mua sắm, thăm thú, hội nghị tổng kết đã làm cho các tuyến đườnghằng ngày đã ùn nay thêm tắc nghẽn.

Hà Nội xóa sổ 51 bãi đỗ xe không còn phù hợp
Đường Tôn Đức Thắng lúc 18h5’ ngày 29-1-2010 - Ảnh: Phạm Yên

Ngoài các khu phố trung tâm,hiện các tuyến đường vành đai Hà Nội cũng xảy ra tình trạng ùn tắc như đườngTrường Chinh, Đại La, đê Yên Phụ, đường Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng...

Đặc biệt, theo thượng tá NguyễnDuy Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội những ngày gần đây do phương tiện quá tải đãlàm ùn tắc nghiêm trọng tại hai cửa ngõ phía Nam (đoạn nối Giải Phóng với đườngPháp Vân - Cầu Giẽ) và phía Tây ( QL32 và đường Láng - Hòa Lạc).

Ông Ngọc đưa ra một số bất cậpnhư hai nút Hoàng Quốc Việt và đường 69 nối ra đường Phạm Văn Đồng. Do tổ chứcchưa khoa học lại có hàng quán nên tụ tập nhiều hành khách đón xe khách liêntỉnh tạo ra điểm nóng. Tại đường tránh hầm chui Láng - Hòa Lạc đất công trìnhthường sạt xuống đường, trong khi mặt đường hẹp đã tạo ùn tắc liên hoàn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Sởtiến hành ngay việc tổ chức giao thông tại một số điểm, tuyến. Cụ thể, hai điểmnóng trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Láng - Hoà Lạc được giao cho hai Ctycủa Sở đảm nhiệm việc sửa chữa, duy tu. Thanh tra GTVT túc trực 24/24 để điềukhiển giao thông và khắc phục sự cố nếu xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng tiếnhành thu hồi ngay giấy phép của 51 điểm đỗ xe bất hợp lý trên một số tuyến đườngcủa quận Hoàn Kiếm và tổ chức lại một số điểm đỗ.

Cụ thể, trên đường Lý Thường Kiệtsẽ xoá toàn bộ điểm đỗ bên số nhà lẻ và chỉ được đỗ xe bên số nhà chẵn. Phố TrầnHưng Đạo đoạn từ ga Hà Nội đến phố Bà Triệu các điểm đỗ xe bên số nhà lẻ đượcgiữ lại, bên số chẵn bị xoá. Đoạn từ phố Bà Triệu đến Quân y viện 108 sẽ xóatoàn bộ bãi đỗ bên số nhà lẻ, chỉ giữ lại bãi đỗ bên phía số nhà chẵn.

“Việc tháo dỡ biển, xóa vạch sơncũ, kẻ vạch sơn mới hoàn thành ngày trong tuần này”- Ông Hùng khẳng định. Theokế hoạch có 51 bãi đỗ xe bị dẹp.

Ông Hùng cũng chỉ đạo các cơ quanchức năng của Sở tiến hành tổ chức giao thông đi hai chiều trên phố Lê Duẩn.Theo đó làn đường từ phía trung tâm ra đường Giải Phóng sẽ được phân rộng 8m,chiều ngược lại phân làn 6m. Tại nút giao thông Deawoo cũng sẽ được nghiên cứutổ chức giao thông mới.

Ngày 28-1, Thứ trưởng Bộ GTVT LêMạnh Hùng đã ký quyết định chuyển các đoạn tuyến QL thuộc địa phận thành phố HàNội thành đường địa phương để thành phố Hà Nội quản lý gồm: QL1; Đường nối QL1với đường Pháp Vân - Cầu Giẽ; QL3...

Theo Phùng  Sưởng
 
Hà Nội xóa sổ 51 bãi đỗ xe không còn phù hợp



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.