Hai bà cháu chết oan vì dây điện đứt

Hai nạn nhân chết oan do sự cố đứt dây tải điện xảy ra gần 8 tháng về trước. Người thân của họ gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức trách để can thiệp buộc đơn vị có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại về dân sự. Thế nhưng đơn vị này phớt lờ, còn cơ quan chủ quản là chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc cũng từ chối chi trả tiền mai táng...

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Sơn Hòa cho thấy, khoảng 11h trưa ngày 31/12/2008, một sợi cáp điện loại A95 trên đường dây 0,4 KV thuộc lưới điện trung hạ áp ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà bỗng dưng bị đứt, rơi xuống trước sân nhà của vợ chồng ông bà Nguyễn Thanh Sang - Đặng Thị Chi, 46 tuổi, ở ven đường QL25.

Và điều chẳng lành đã xảy ra khi đứa cháu nội gần 3 tuổi của chủ nhà là Nguyễn Lê Shan chạy ra sân, vướng phải đoạn dây cáp đứt nên bị điện giật. Thấy đứa cháu lâm nạn, bà Chi hốt hoảng chạy tới nắm tay đứa trẻ kéo ra, nhưng hậu quả cả hai bà cháu đều tử vong vì điện.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sơn Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập các dấu vết có liên quan. Qua đó được biết đường dây điện trung hạ áp 22/0,4KV và trạm biến áp T306 được Nhà nước đầu tư thi công xây dựng từ giữa tháng 8/1999, sau gần nửa tháng đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hợp tác xã quản lý và kinh doanh điện Sơn Hà là đơn vị được giao đảm nhiệm quản lý, vận hành hệ thống đường dây tải điện nêu trên.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố đứt cáp điện là tại vị trí dây bị đứt có lắp kẹp quai bằng đồng để mắc nối dây xuống công tơ điện của khách hàng, do sử dụng lâu ngày, kẹp siết dây cáp không chặt nên xảy ra hiện tượng phóng điện gây phát nóng cục bộ dây nhôm ở vị trí kẹp quai đồng, đốt nóng chảy và làm đứt dây nhôm.

Tại Công văn số 411/TB-CAH ngày 21/7/2009 của Công an huyện Sơn Hòa xác định vụ đứt dây cáp điện đã gây ra hậu quả chết người, nhưng đây là sự cố tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không có lỗi trực tiếp của người nào, kể cả nhân viên trực tiếp quản lý và vận hành lưới điện.

Ông Nguyễn Thanh Sang ngồi bên mộ vợ và cháu nội trong tâm trạng đau xót.

Theo đó, ngày 31/7/2009, UBND xã Sơn Hà lập biên bản giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Sang theo hướng từ chối thanh toán các khoản chi phí mai táng hai nạn nhân Đặng Thị Chi và Nguyễn Lê Shan.

Ở góc độ pháp luật về dân sự, có nhiều luồng ý kiến cho rằng lưới điện là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ, Hợp tác xã quản lý và kinh doanh điện Sơn Hà là chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ đó nhưng không có trách nhiệm bảo dưỡng, trông giữ lưới điện đảm bảo an toàn kỹ thuật, nên đơn vị này phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2005.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 15/8, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, trong vài ngày tới sẽ gửi đơn khởi kiện Hợp tác xã quản lý và kinh doanh điện Sơn Hà tại TAND huyện Sơn Hòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Và theo chúng tôi, khi chưa tính đến việc tranh kiện ra trước pháp luật, đơn vị quản lý, vận hành và kinh doanh lưới điện gây ra sự cố chết người nêu trên cần nghĩ đến phương diện đạo lý tình người để có hướng giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý.

Theo Phan Thế Hữu Toàn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.