Hàng loạt ô tô mở cửa khi đang chạy bị CSGT xử phạt chiều 11/6

Trong 2 ngày trong ngày đầu ra quân 9 - 10/6, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 554 phương tiện.

Trong 2 ngày trong ngày đầu ra quân 9 - 10/6, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 554 phương tiện.

Trong thời gian từ 9/6 đến 9/8/2013, các đơn vị thuộc phòng CSGT TP. Hà Nội sẽ tập trung rà soát, xử lý tình trạng các xe chở khách dừng đỗ, chạy vòng vo, “xe dù” đón trả khách ngay ở cổng bến xe, khu vực bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học. Hoạt động này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách, xe taxi, xích lô, xe ba bánh trên địa bàn Thủ đô.

 

Tổ công tác đội CSGT số 1 kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp xe taxi vi phạm chiều ngày 11/6. Ảnh Lê Hiếu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mễ, Phó phòng CSGT T.P Hà Nội cho biết, phòng đã trực tiếp chỉ đạo các đội giao thông ra quân kiểm tra và xử lý những trường hợp xe taxi, xe khách vi phạm. Các lỗi chủ yếu thường gặp là đỗ xe và trả đón khách sai quy định. Trong quá trình kiểm tra, các lái xe đều chấp hành nghiêm chỉnh, không có trường hợp chống đối.

Theo báo cáo nhanh của phòng CSGT TP Hà Nội, trong 2 ngày trong ngày đầu ra quân 9 - 10/6, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 554 phương tiện. Trong đó, phát hiện và xử lý 245 taxi và 306 xe khách, 3 xe xích lô vi phạm quy đinh về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ sai quy định và mở cửa xe khi đang chạy.

 

 Tổ công tác Đội CSGT số 1 kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp xe taxi chiều ngày 11/6 tại khu vực ga Hà Nội.

 

 Các lỗi đón khách sai quy đinh, dừng đỗ sai quy định, mở cửa khi xe đang chạy, đi không đúng tuyến, lịch trình… đều bị kiểm tra và xử phạt.

 

 Nhiều lái xe taxi dừng đỗ sai quy định trước cổng bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, ga Hà Nội... đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Có lái xe bị tước bằng lái, tạm giữ xe.

 

 

Theo báo cáo nhanh của phòng CSGT T.P Hà Nội, trong 2 ngày trong ngày đầu ra quân 9 - 10/6, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 554 phương tiện
.

 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mễ, Phó phòng CSGT T.P Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, phòng sẽ chỉ đạo các tổ công tác của tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe khách, taxi, xe xích lô trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là xe taxi.

 Không có trường hợp chống đối xảy ra trong quá trình các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ.

 

 Cũng trong ngày hôm nay, chốt CSGT đội 4 tại cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đã xử lý 10 trường hợp vi phạm, lỗi chủ yếu là dừng đỗ và trả đón khách không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên rất nhiều lái xe than rằng, tại nhiều điểm không có biển dừng đỗ xe taxi, trong khi đó nhiều lái xe đi theo yêu cầu của khách. Tại bệnh viện Bạch Mai, nhiều taxi không được vào bên trong sân, nên phải trả khách ở ngoài đường.

Và với việc ngày càng nhiều hãng taxi ra đời, việc quản lý và xử phạt phương tiện này ngày càng khó.

Theo  Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.