Hỗn chiến, một thanh niên bị đâm xuyên đầu

Ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết đã phẫu thuật thành công lấy con dao dài hơn 20cm, bản rộng 0,3cm đã bị gãy cán đâm từ trán, xuyên não và xuyên ra vùng chẩm phía sau gáy ra khỏi đầu anh Nguyễn Văn Duy.

Ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết đã phẫu thuật thành công lấy con dao dài hơn 20cm, bản rộng 0,3cm đã bị gãy cán đâm từ trán, xuyên não và xuyên ra vùng chẩm phía sau gáy ra khỏi đầu anh Nguyễn Văn Duy.

Nạn nhân Duy đang được điều trị tại bệnh viện

 
Trước đó đêm 11/5, giữa Nguyễn Văn Duy (20 tuổi, trú thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum) và một nhóm thanh niên ngụ cùng địa phương xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả, Duy bị nhóm thanh niên đâm dao xuyên vào đầu, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, vụ việc đang được Công an huyện Sa Thầy điều tra làm rõ.

Hiện tại, nạn nhân đang tiếp tục được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum trong tình trạng hết sức nguy kịch, hôn mê sâu.
 
Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.