Hỗn chiến trên sông Đuống, 2 người chết và mất tích

Khoảng 22h10 ngày 74, Phòng CSGT đường thủy (PC25) nhận được tin báo về vụ đánh nhau tại Km số 1 trên sông Đuống (thuộc địa phận Đông Anh Hà Nội). Ngay trong đêm, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT đường thủy số 2 được huy động để truy tìm chiếc tàu có ký hiệu PT 0787 nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Do mâu thuẫn từ việc va chạm trên sông, thuyềnviên trên hai tàu khai thác cát đã đuổi nhau và ẩu đả. Vụ việc khiếnmột người chết và một người rơi xuống sông mất tích.

Khoảng 22h10ngày 7/4, Phòng CSGT đường thủy (PC25) nhận được tin báo về vụ đánh nhau tại Kmsố 1 trên sông Đuống (thuộc địa phận Đông Anh - Hà Nội). Ngay trong đêm,hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT đường thủy số 2 được huy động để truy tìmchiếc tàu có ký hiệu PT 0787 - nơi xảy ra vụ ẩu đả.

 “Thời điểmnày, sương mưa dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, anh em nhận định chiếc thuyềnchưa thể đi xa khỏi hiện trường”, thượng tá Nguyễn Văn Cương, phó trưởngphòng PC25 cho biết. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tổ công tác phát hiện chiếc thuyềnPT 0787 đang neo đậu sát bờ, cách hiện trường khoảng 1km.

Trên thuyền,nạn nhân Nguyễn Ngọc Tám bị thương nặng ở vùng cổ, đầu, mặt lúc này đang nằm gụcgiữa bãi máu, trong khoang chứa hàng cách sàn tàu tới gần 3m. CSGT phải sử dụngcẩu để đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, anh Tám đã tử vong tại bệnh viện ViệtĐức lúc 6h20 ngày 8/4.

Theo xácminh của cơ quan công an, khoảng 21h50 ngày 7/4, thuyền viên trên hai tàu chởcát vàng mang BKS PT 0787 và PT 0592 đã đánh nhau.

 Khi xảy ra xôxát, trên tàu PT 0787 có 5 người gồm: Nguyễn Việt Hồng (SN 1960), Nguyễn ĐứcNgọc (SN 1989), Nguyễn Đức Ánh (SN 1992), Trần Huy Quân (SN 1987), Bùi QuangChiểu, cùng trú tại Phú Thọ.

Trên tàu PT0592 xác định có khoảng 6 - 7 người, trong đó bước đầu xác định được tên tuổi,địa chỉ 3 người là Nguyễn Ngọc Tám (SN 1965), Nguyễn Xuân Tiến (SN 1982) vàNguyễn Thị Thắm (SN 1987).

 Do hai phươngtiện có va chạm từ khu vực Chèm (thượng lưu cầu Thăng Long trên sông Hồng) khimở cầu Phao dẫn đến mâu thuẫn. Đến Km số 1 trên sông Đuống, tàu PT 0592 đuổi kịpPT 0787 và xảy ra đánh nhau.

 Đội CSGTđường thủy số 2 đã bàn giao công an huyện Gia Lâm và Đông Anh 4 người trên tàuPT 0787 để điều tra gồm Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Đức Anh vàTrần Huy Quân.

 Hiện các lựclượng chức năng đang phối hợp truy tìm anh Nguyễn Xuân Tiến là người bị rơixuống sông trong khi xô xát.

Theo Phúc Hưng
 
Hỗn chiến trên sông Đuống, 2 người chết và mất tích



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.