Hy hữu, phóng viên tác nghiệp phải nộp phí

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã yêu cầu nhà đài phải... nộp phí 5 triệu đồng mới cho phóng viên tác nghiệp, dù nhà đài đã gửi công văn đề nghị BGH nhà trường phối hợp giúp đỡ.

Sự việc hy hữu xảy ra tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội): Kênh truyền hình VTC2 – (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) sản xuất chương trình "Tại sao không" (chương trình truyền về chân dung những người trẻ với những ý tưởng và các đóng góp cho lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông).

Theo kế hoạch sản xuất, tháng 4/2012, "Tại sao không?" sẽ phát sóng 1 chương trình về chân dung nhóm làm phim gồm 4 học sinh của trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Đây là những em học sinh đang thực hiện bộ phim ngắn nói lên tình yêu với chính ngôi trường của mình. Bộ phim có tựa đề: "All about CVA".

Kịch bản chương trình hoàn toàn mang tính tuyên truyền gương người tốt việc tốt và có ý nghĩa tích cực không chỉ với cá nhân các học sinh mà còn là với hình ảnh của trường THPT Chu Văn An, Hà Nội và rộng hơn là Sở GD&ĐT Hà Nội.

Biên lai thu tiền nhà Đài của trường THPT Chu Văn An cấp là biên lai của Sở GD-ĐT Hà Nội.


Để thực hiện chương trình này, ekip sản xuất của "Tại sao không?" đã liên hệ với phía nhà trường đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho 4 em học sinh tham gia ghi hình. Theo yêu cầu của nhà trường, ngày 23/03/2012, Đài truyền hình kỹ thuật số đã gửi công văn tới trường để chính thức có đề nghị về việc này.

Tuy nhiên, hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, ông Chử Xuân Dũng đã ký, đóng dấu trực tiếp vào thẳng công văn của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với nội dung: "Tài vụ thu lệ phí theo quy định (5 triệu đồng)".

VTC đã cử đại diện làm việc trực tiếp với ông Chử Xuân Dũng và bộ phận tài vụ của Trường THPT Chu Văn An nhưng tại buổi làm việc này, ông Chử Xuân Dũng vẫn quyết định phải thu tiền hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Lý do được ông hiệu trưởng đưa ra là: theo quy định của Hội đồng nhà trường.

Để đảm bảo chương trình được phát sóng theo đúng kế hoạch, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã phải duyệt chi 2 triệu đồng để trường THPT Chu Văn An đồng ý cho các em học sinh của trường tham gia ghi hình. Tuy nhiên, biên lai thu phí do Tài vụ của Trường THPT Chu Văn An cấp là biên lai của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trả lời báo chí về sự việc trên vào ngày 4/4/2012, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, Sở không biết việc này và không có quy định nào về việc này.

Có lẽ, đây là sự việc hy hữu từ trước tới nay, khi các phóng viên, báo chí đi tác nghiệp bị yêu cầu phải nộp phí mới được tác nghiệp.

Ngày 09/4/2012, phóng viên đã liên hệ với ông Chử Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội nhưng số máy của ông Dũng đã không liên lạc được.

Theo Vietnamnet




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.