Khoảnh khắc xúc động người tù 10 năm kêu oan trở về nhà

Vài trăm người dân trong xóm kéo đến chúc mừng ông Chấn trở về sau 10 năm ngồi tù. Trong gian nhà cấp 4, cô con gái gạt nước mắt kể về nỗi khổ thời gian qua của các thành viên trong gia đình khiến nhiều người không cầm nước mắt.

Vài trăm người dân trong xóm kéo đến chúc mừng ông Chấn trở về sau 10 năm ngồi tù. Trong gian nhà cấp 4, cô con gái gạt nước mắt kể về nỗi khổ thời gian qua của các thành viên trong gia đình khiến nhiều người không cầm nước mắt.


Chiều 4/11, nghe tin ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được thả sau 10 năm ngồi tù vì mang tội Giết người, cả trăm người dân đứng đầu thôn Me để ngóng chờ tin tức.
Ngôi nhà của gia đình ông Chấn kinh doanh hàng tạp hóa cách hiện trường vụ án chừng vài trăm mét.
Gần 14h, xe chở Nguyễn Thanh Chấn có mặt ở quê nhà, nơi vợ con người đàn ông này đang sinh sống. Vài trăm người dân xuất hiện để theo dõi sự việc.
Bên ngoài cổng, ông Chấn đã khóc thành tiếng khi nhìn thấy người thân, bà con xóm giềng. Tiếng gọi người cha mất sau nhiều năm cũng được ông cất lên.
Theo tâm linh, người nhà ông Chấn đã đốt một số giấy tờ trước khi người đàn ông này bước vào cổng nhà.
Ông Chấn (áo trắng) cảm động khi gặp lại người thân thiết sau chục năm xa cách. Lúc này, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông Chấn cũng chật kín người.
Bà Nguyễn Thị Chiến (48 tuổi, vợ Chấn) đã ngất lịm sau chặng đường đón chồng trở về.
Ông Chấn đứng trước bàn thờ thắp nén nhang cho người cha đã khuất.
Người đàn ông từng ngồi 10 năm tù quệt những dòng nước mắt kể về cuộc sống thời gian qua đã phải gánh chịu.
Tiếng khóc của cô con gái ông Chấn vang khắp gian nhà cấp 4 lụp xụp khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Bên ngoài sân, vài trăm người vẫn tụ tập để gửi lời chúc mừng cho gia đình ông Chấn được đoàn tụ. Cùng ngày, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định nội dung kháng nghị tái thẩm bản án với Nguyễn Thanh Chấn. Chánh án TAND Tối cao quyết định đưa vụ án ra Hội đồng thảm phán TAND Tối cao để xét xử tái thẩm ngày 6/11.

Theo Tri Thức


Bình luận