Như đã thông tin, chị Nguyễn Thị A.T (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) khi đón con 3 tuổi học tại trường Mầm non Xe Lửa Gia Lâm đi học về (chiều ngày 21/3) thì phát hiện vùng kín của con bị chảy máu. Chị đã cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Phụ sản T.Ư.

Bệnh viện Nhi T.Ư kết luận con chị bị tổn thương vùng kín, có vết bầm.

Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản T.Ư cũng đã có kết luận sau khi khám chứng thương: Có tụ máu ở góc màng trinh với kích thước 2x3mm. “Bác sĩ cho biết con gái tôi không bị rách màng trinh, không có tế bào người nam, có vết bầm tím bên trong và ra máu. Còn nguyên nhân do đâu cần phải chờ kết luận của cơ quan công an”, chị A.T chia sẻ.

phieu_kham.jpg
Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong vụ bé 3 tuổi bị tổn thương vùng kín tại trường Mầm non Xe lửa Gia Lâm.

Chị A.T cho biết, rất lo lắng, không biết con bị xâm hại hay là do va đập mà bị tổn thương như vậy. Chị mong cơ quan điều tra nhanh chóng xử lý vụ việc để có kết luận chính xác.

Theo PhunuVietNam