Kiểm nghiệm chất lạ trong phích Trung Quốc

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã đưa chất lạ chứa trong phích nước Trung Quốc đi kiểm nghiệm sau khi Bảo hiểm Bưu điện 'tặng' cho dân tỉnh Quảng Nam.

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã đưa chất lạ chứa trong phích nước Trung Quốc đi kiểm nghiệm sau khi Bảo hiểm Bưu điện 'tặng' cho dân tỉnh Quảng Nam.

 Liên quan đến vụ việc bình phích nước Trung Quốc có chứa chất lạ, khó ngửi do chi nhánh khu vực 3 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prevoir ở TP.Đà Nẵng “tặng” cho người dân xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, n gày 20.8, ông Lê Anh Hùng, đội phó Đội quản lý thị trường huyện Tiên Phước, cho biết: “Đội đã làm việc với ông Đoàn Thanh Tân, Giám đốc Bưu điện Trà Tiên, huyện Tiên Phước, đơn vị đứng ra tổ chức hội nghị giới thiệu Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện và có tặng bình phích nước có chứa chất lạ cho người dân". 

Theo ông Hùng, những phích nước này được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prevoir mua ở Hà Nội chuyển vào cho chi nhánh khu vực 3 nghe nói đâu khoảng 400 cái bình phích để tặng cho người dân khi tham gia vào hội nghị. Bưu điện Trà Tiên không hề mua những bình phích này”. 


 Chất lạ chứa trong bình phích nước Trung Quốc đã được cơ quan chức năng Quảng Nam gửi đi kiểm nghiệm.

Cùng ngày, ông Đặng Xuân Thanh, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam, cho biết: "Đội Quản lý thị trường huyện Tiên Phước đã niêm phong toàn bộ 13 bình phích nước có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và có chứa chất lạ gửi xuống cho Chi cục. Hiện Đội quản lý thị trường Tiên Phước đang phối hợp với công an, các ngành chức năng liên quan điều tra xem sản phẩm này được nhập hay mua từ đâu".

Theo ông Thanh, chi cục đã gửi mẫu chất lạ được phát hiện trong bình phích đi kiểm nghiệm xem chất đó là chất gì và có độc hại, ảnh hưởng đến người tiêu dùng không. Trong khi chờ kết quả, chúng tôi khuyến cáo đến người dân nếu ai được Bưu điện tặng bình phích nước này không được dùng khi chưa có kết quả cụ thể. Nếu phát hiện người dân hãy báo với các ngành chức năng để điều tra làm rõ.

Sau khi sự việc chất lạ được người dân phát hiện trong bình phích nước Trung Quốc, chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prevoir đóng tại đường Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng đã cho nhân viên đi thu gom lại hết số lượng còn lại chưa kịp “tặng” cho khách hàng. 

Trước đó, tối ngày 16.8, Bưu điện Trà Tiên, huyện Tiên Phước, tổ chức hội nghị giới thiệu Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện tại hội trường ủy ban xã, có khoảng hơn 20 người dân địa phương được mời tham dự. Trong số đó, có 13 người đăng ký mua Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện. Những người đăng ký mua bảo hiểm được đơn vị này tặng cho một bình nước loại 0,5 lít nước và một chiếc kéo, ngoài ra ai không mua bảo hiễm cũng được tặng một chiếc kéo.

Tuy nhiên, người dân đem bình nước về sử dụng phát hiện dưới đáy bình có chứa một bao hóa chất lạ. Do lo sợ đây có thể là hóa chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe nên đã mang hóa chất lạ này nhờ cơ quan chức năng kiểm tra xem đó là chất gì, có độc hại không. 


Bình nước chứa hóa chất lạ này xuất xứ từ Trung Quốc “Made in China” làm bằng sắt pha inox, vỏ bình bóng loáng, có chiều cao khoảng 25cm, chứa 0,5 lít. Đặc biệt, bình nước này ghi toàn chữ Trung Quốc.

Đến nay, anh Nguyễn Ngọc Dũng (32 tuổi, ở Thôn 2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) vẫn chưa hết lo lắng kể lại: “May mà gia đình tôi phát hiện kịp thời chứ không đổ nước vào sử dụng lâu ngày ảnh hưởng sức khỏe là cái chắc. Trước đó, gia đình tôi được Bưu điện Trà Tiên gửi giấy mời đàng hoàng, mời lên hội trường ủy ban xã vào lúc 18h30 ngày 16.8 tham dự hội nghị giới thiệu Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện”.

Thời gian vừa qua, nhiều đơn vị kinh doanh bảo hiểm thường thuê nơi làm việc của xã, thôn để tổ chức hội nghị giới thiệu dịch vụ các loại hình bảo hiểm để mời chào người dân với nhiều hình thức, khuyến mãi “hấp dẫn”.

Anh Dũng bức xúc: “Bảo hiểm gì mà lãi suất cao hơn gửi tiền vào ngân hàng vậy? Bình nước Trung Quốc này vừa đem về nhà, đứa cháu nhỏ lỡ tay làm rớt xuống đất mà đã văng đáy bình ra lòi ra một gói giấy màu vàng có chứa chất bột lạ dạng hạt cát mịn, có màu đen sẫm. Còn hơi trong bình bay ra có mùi khen khét, ai ngửi chất đó cảm thấy khó thở, cổ họng khô, rất thích uống nước. Thấy ghê quá!”.

Người dân phản ứng bình nước Trung Quốc chứa hóa chất lạ, thì đại diện Bưu điện giải thích là số bình phích này được mua từ siêu thị,  nhưng không nói ở siêu thị nào. 

Theo Xzone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.