Kỹ sư trẻ chết ngạt do bụi xi măng

Chiều 8/6, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một kỹ sư chết ngạt.

Chiều 8/6, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một kỹ sư chết ngạt.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 8/6 tại trạm nghiền Thủ Đức, thuộc Công ty Cổ phân xi măng Hà Tiên 1 (đường Song hành xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Nạn nhân được xác định là anh Dương Phạm Anh Khoa (31 tuổi, quê Bạc Liêu) làm kỹ sư trong công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h50, anh Khoa làm việc tại phân xưởng sản xuất xi măng. Trong quá trình làm việc anh Khoa dùng búa đập vào máy lọc bụi của máy nghiền để vệ sinh máy thì bất ngờ bị đống bụi nặng hàng trăm kg từ trên tầng rơi xuống đè vào người.

Thấy đồng nghiệp bị nạn, nhiều công nhân đang làm việc tại đây nhanh chóng bới móc trong đống bụi xi măng. Sau hơn 10 phút, anh Khoa được đưa ra ngoài và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên do thời gian bị chôn vùi quá lâu trong đống bụi xi măng, nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được công an điều tra.

Theo Khampha.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.