"Làm luật" để bán hoa trên phố cấm

“Mình bày cây bán ở đây được 3 hôm, vẫn biết theo quy định đường này không được phép bán, nhưng thấy nhiều người bán, nên mình cũng ra xí chỗ. Hôm đầu mấy bác chính quyền phường cũng đến dẹp, còn tịch thu cả cây. Nhưng may mình nắm rõ “luật”, nên mới được yên ổn bày cây bán ở đây”  Chị Nguyễn Thị M, bán cây chơi tết trên hè phố Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân) cho biết.

Theo chỉ  đạo của UBNDTP Hà Nội, sẽ có 51 chợ hoa, nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán trên toànđịa bàn thành phố. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều tuyến phố không nằmtrong danh sách được họp chợ, vẫn bị người dân chiếm dụng bày bán các loại hoa,cây cảnh phục vụ Tết.

“Mình bày cây bán ở đây được 3hôm, vẫn biết theo quy định đường này không được phép bán, nhưng thấy nhiềungười bán, nên mình cũng ra xí chỗ. Hôm đầu mấy bác chính quyền phường cũng đếndẹp, còn tịch thu cả cây. Nhưng may mình nắm rõ “luật”, nên mới được yên ổn bàycây bán ở đây”  - Chị Nguyễn Thị M, bán cây chơi tết trên hè phố Hoàng MinhGiám (quận Thanh Xuân) cho biết.

"Làm luật" để bán hoa trên phố cấm
Góp thêm phần tắc đường nghiêm trọng mấy ngày qua

Cũng giống chị M, rất nhiềutiểu thương khác trên địa bàn Hà Nội “biết là vi phạm lệnh cấm, nhưng vẫnlàm”, với nhiều đoạn vỉa hè bày bán hoa trái phép.

Để có được một vị trí bán hoa như vậy, theo các tiểu thương, chủ vườn thì họphải bỏ ra một khoản phí “thuê chỗ” . Với đoạn hè phố dài khoảng 6 mét, chịM phải bỏ 4 triệu để thuê; anh Lập bán cây trên hè phố Lê Văn Lương (1 trong3 điểm được tổ chức chợ hoa tại quận Thanh Xuân) cũng phải bỏ ra 3 triệuđồng để có được một đoạn hè khoảng 6m2…

Trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụnglàm điểm bày bán hoa, chậu trồng hoa… như đoạn vỉa hè trước Viện Khoa học vàCông nghệ Việt Nam, vỉa hè trước Bảo Tàng lực lượng tăng thiết giáp, trêncầu bắc qua sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt cắt đường Bưởi)…

Sôi động không kém là chợ hoa họptrên hè phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, dài khoảng 1,5km từ cầu Kim Ngưu),chiếm trọn vỉa hè phía sông Kim Ngưu và một số đoạn vỉa hè đối diện, không chỉbán hoa còn có nhiều điểm bán gốm, sứ, chậu hoa. Ngoài các tuyến phố kể trên,khu vực nội thành Hà Nội còn nhiều điểm bán hoa tết tự phát khác, như vỉa hèđường Láng Hạ, đường Hồ Tùng Mậu…

Vỉa hè nhiều tuyến phố bị “trưng dụng” làm chợ bán hoa, người đi bộ phải đixuống lòng đường, người đi đường dừng lại xem hoa, xe máy của khách dựng ngaydưới lòng đường làm các con đường này luôn trong tình trạng quá tải, lưu thôngchậm, hoặc tắc bất kể lúc nào.

“Đường bé, bình thường chỉ hai xe ô tô tránh nhau đãkhó, giờ thêm những hàng hoa này tình trạng tắc càngnghiêm trọng hơn. Người đi bộ, dựng xe… tràn hếtxuống lòng đường, không tắc mới lạ.” Chị TrầnThị Thu gần như hét vào tai tôi để át đi tiếng máycủa đoàn xe đang không thể nhúc nhích. Nhà chị Thu ởMai Động (quận Hoàng Mai) ngày nào cũng phải đi làmqua đoạn phố Kim Ngưu này.

“Không chỉ gây lộn xộn, tắc đường, các hàng hoanày còn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình.Chú xem, hoa bày la liệt chắn cả lối đi thế này, cònai vào cửa hàng của mình, mình cũng thấy ngại nữa làhọ. Chẳng nhẽ hàng xóm lại gây sự với nhau, đâu cóđược”, anh Cường chủ tiệm sửa chữa xe máy trênphố Hoàng Hoa Thám lắc đầu ngao ngán.

TheoHữu Việt - Xuân Miên
 
"Làm luật" để bán hoa trên phố cấm



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.