Lo ngại động đất lan rộng ở Quảng Nam

Động đất không chỉ gây rung chuyển huyện Bắc Trà My gần sát với thủy điện Sông Tranh 2 mà dư chấn còn lan rộng ra huyện Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn... khiến lãnh đạo Quảng Nam lo lắng.

Động đất không chỉ gây rung chuyển huyện Bắc Trà My gần sát với thủy điện Sông Tranh 2 mà dư chấn còn lan rộng ra huyện Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn... khiến lãnh đạo Quảng Nam lo lắng.

Ngày 8/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các Sở, ngành đã làm việc với hai đoàn công tác gồm các chuyên gia đầu ngành thuộc Viện Địa chất và Viện Vật lý Địa cầu nhân chuyến về huyện Bắc Trà My khảo sát, nghiên cứu tình hình động đất dồn dập xảy ra.

Sau khi thu thập thông tin, phân tích số liệu từ các máy gia tốc lắp đặt ở công trình thủy điện Sông Tranh 2, các chuyên gia khẳng định, ngày 3 -8/9, máy gia tốc ghi nhận được ít nhất 11 trận động đất lớn, nhỏ xảy ra. Trong đó có hai trận động đất có cường độ mạnh nhất đều 4,2 độ richter xảy ra đêm 3/9 và sáng 7/9".

Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban quản lý Dự án thủy điện 3 (cơ quan quản lý trực tiếp thủy điện Sông Tranh 2) cho biết, hồ chứa của công trình ở mực nước chết suốt ba tháng qua. Hiện, lưu lượng nước về hồ đạt khoảng 60m3 mỗi giây, chưa đủ để một tổ máy chạy thường xuyên phát điện. Mực nước trong hồ chứa không có hiện tượng dâng lên hoặc hạ xuống đột ngột nên khó thể nói động đất kích thích do hồ chứa thủy điện.


Động đất liên tục xảy ra khiến người dân hoang mang, sợ hãi. Ảnh: Trí Tín.

Mối lo lớn nhất của tỉnh Quảng Nam là động đất không chỉ bó hẹp trong phạm vi huyện Bắc Trà My gần sát với công trình thủy điện Sông Tranh 2, mà dư chấn động đất đã lan rộng trong vòng bán kính hơn 60 km đến nhiều huyện lân cận như Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phước Sơn...

Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dẫn giải, chủ đầu tư khẳng định ba tháng qua hồ chứa nước bị tháo cạn, dừng ở mực nước chết để phục vụ xử lý sự cố thấm. Còn lâu nay các nhà khoa học cho rằng động đất xảy ra ở khu vực này là dạng động đất kích thích, do dung tích hồ chứa thủy điện thay đổi đột ngột. "Tuy nhiên điều khiến tỉnh chúng tôi phân vân là ba tháng dung tích hồ chứa không lên, không xuống đột ngột mà động đất lại xảy ra dồn dập, lan rộng ra nhiều huyện ở trên địa bàn", ông Thu ái ngại.

Ông Thu đề nghị, Ban quản lý dự án thủy điện, chính quyền huyện Bắc Trà My và một số huyện lân cận có ghi nhận những trận động đất vừa qua cung cấp thông tin trung thực, khách quan... nhằm giúp các nhà khoa học sớm tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng này.


Chuyên gia động đất Ngô thị Lư, Viện Vật lý Địa cầu thu thập thông tin, dữ liệu dư chấn gây nứt nhà dân, trường học ở huyện Bắc Trà My sáng 8/9. Ảnh: Trí Tín.

"Việc tìm hiểu, nghiên cứu sớm kết luận động đất xảy ra tại công trình thủy điện Sông Tranh 2 là chuyện 'quốc gia đại sự' chứ không còn là chuyện riêng của tỉnh Quảng Nam. Mong rằng các nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu kỹ lượng hiện tượng động đất này nhằm giúp cho nhân dân tránh được thảm họa khó lường về sau này", ông phó chủ tịch tỉnh bộc bạch.

Tháng 3/2011, UBND huyện Bắc Trà My từng ghi nhận lòng đất phát nổ nhưng chính quyền cho rằng có đơn vị dùng thuốc nổ đánh mìn khai thác đá. Công an vào cuộc điều tra, kết quả cho thấy không có đơn vị nào dùng thuốc nổ khai thác đá trên địa bàn. Những dư chấn dần tăng, lòng đất phát nổ, mặt đất rung chuyển với cường độ mạnh hơn vào khoảng cuối năm 2011, huyện Bắc Trà My mới "tá hỏa" khi nghe các nhà khoa học về khảo sát, kết luận đó là động đất.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong, cũng bày tỏ quan ngại về việc các nhà khoa học từng dự báo khu vực này động đất xảy ra nhỏ hơn 3 độ richter, song giờ bỗng dưng tăng lên đến 4,2 độ richter. Nếu thời gian tới cường độ động đất tăng vọt thì thảm họa thật khó lường. "Cả năm qua chúng tôi bình tĩnh, kiên nhẫn không ngừng trấn an người dân nhưng giờ động đất dồn dập, ngay bản thân tôi còn bất an thì làm sao nói người dân địa phương tin tưởng", ông Phong nói.

Cũng theo ông chủ tịch huyện, để giải thích với người dân về hiện tượng động đất phải dựa trên cơ sở khoa học, cách thức chủ động ứng phó thì mới có thể giải tỏa nỗi hoang mang, lo sợ trong lòng họ.


Các chuyên gia đang dùng thiết bị đo vết nứt tại một trường học do dư chấn động đất gây ra ở huyện Bắc Trà My. Ảnh: Trí Tín.

TS Lê Huy Minh (Phó viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Trưởng đoàn công tác khảo sát, nghiên cứu động đất) cho biết, lần này đoàn tiếp tục khảo sát, nghiên cứu xác định tâm chấn của những động đất vừa qua; xác định nguyên nhân cụ thể gây ra động đất liên tiếp xảy ra tại thủy điện Sông Tranh đồng thời khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống trạm quan trắc động đất xung quanh khu vực này.

"Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định cấp kinh phí phê duyệt đề tài nghiên cứu về động đất tại huyện Bắc Trà My, đưa vào danh mục nghiên cứu cấp nhà nước", ông Minh thông tin.

Trong khi chờ đợi Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí, trước mắt, thông qua dự án nước ngoài, Viện Vật lý Địa cầu sẽ làm "cầu nối" tạo điều kiện đưa 5 máy đo động đất di động vào lắp đặt xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 để kịp thời cảnh báo, thông tin giúp người dân chủ động ứng phó với hiện tượng này.

Dự kiến, ngày 12/9, các chuyên gia sẽ kết thúc chuyến khảo sát, báo cáo kết quả nghiên cứu động đất ban đầu cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trả lời công khai trước nhân dân dựa trên những căn cứ, cơ sở khoa học.

Theo Trí Tín
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.