Lời khai phó giám đốc lái xe Mazda CX5 lạng lách, tông vào người đi đường rồi bỏ chạy

Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ phương tiện Mazda CX 5 lạng lách đánh võng rồi va chạm với người đi xe máy trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội

Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ phương tiện Mazda CX 5 lạng lách đánh võng rồi va chạm với người đi xe máy trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. Người điều khiển xe ô tô trên là phó giám đốc một doanh nghiệp đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Liên quan đến vụ chiếc xe Mazda CX5 lạnh lách, đánh võng rồi bỏ chạy sau khi gây tai nạn trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trưa ngày 6/12, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, bằng các biện pháp nghiệp, cơ quan công an quân Nam Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5 gây tai nạn rồi bỏ chạy được đăng tải trên mạng xã hội là Bùi Thanh T. (32 tuổi, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Lời khai phó giám đốc lái xe Mazda CX5 lạng lách, tông vào người đi đường rồi bỏ chạy - Ảnh 1.
Chiếc xe ô tô Mazda gây tai nạn.

Theo trung tá Mỹ, sau khi xác định được danh tính tài xế xe Mazda CX 5, ngay trong sáng nay (6/12), Công an quận đã mời người này đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết. Bước đầu, tài xế Bùi Thanh T. đã khai nhận toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày 2/12.

Tại cơ quan công an, tài xế Bùi Thanh T. khai nhận việc có xảy ra va chạm với xe máy trên đường Lê Đức Thọ rồi bỏ đi. Sau khi gây tai nạn, tài xế có vào viện tìm nạn nhân nhưng không gặp.

Hiện tại Đội CSGT, trật tự, cơ động, Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ phương tiện Mazda CX 5 gây tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ. "Hiện tại công an cũng đã xác định được hành vi của người điều khiển chiếc xe ô tô nhưng về phía nạn nhân đi xe máy hiện vẫn chưa xác định được danh tính, mức độ bị thương nên chưa đánh giá được mức độ thiệt hại. Mà mức độ thiệt hại là một trong những căn cứ để đánh giá để sau này cơ quan công an xử lý vụ việc", trung tá Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, theo camera hành trình của một lái xe ô tô đi đường ghi lại, vào chiều ngày 2/12, tài xế T. điều kiển chiếc xe Mazda CX 5 liên tục lạng lách, đánh võng trên đường Lê Đức Thọ với tốc độ khá nhanh. Sau khi đâm phải một người đàn ông đi xe máy cùng chiều đã tăng ga bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm trên đường. Ngay sau đó, nhiều người đi đường đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã bức xúc dùng xe máy đuổi theo xe Mazda khi chiếc xe bỏ chạy về phía bến xe Mỹ Đình nhưng không kịp.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)


lái xe gây tai nạn bỏ chạy

tài xế lạng lách


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.