Metro Hoàng Mai: Liên tiếp phát hiện thực phẩm không HSD

Nhiều sản phẩm hoa quả như táo đỏ, nho đen, vú sữa, dâu tây, sơ-ri... chỉ có ngày sản xuất (NSX) mà không có hạn sử dụng (HSD) in trên bao bì.

Đoàn thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, sáng 8/12 cho biết, vừa phát hiện nhiều sai phạm tại siêu thị Metro Hoàng Mai ((địa chỉ 126 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội). Theo đó, còn nhiều hoa quả tươi được bầy bán tại quầy đã bị dập nát, thối.

Ngay lập tức, đoàn kiểm tra đã yêu cầu siêu thị bổ sung thông tin đầy đủ trên từng sản phẩm, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ những sản phẩm không bảo đảm chất lượng.

Như vậy, liên tiếp trong những tháng cuối năm, siêu thị Metro Hoàng Mai bị phát hiện có vi phạm nội quy an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, 11/10, tại siêu thị này, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện nhiều thùng đựng cam được khai là nhập ngoại nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ trên bao bì. Đặc biệt, đoàn đã phát hiện một số quả cam bị mốc trắng nhưng vẫn được bày bán. Nhiều loại hoa quả nhập ngoại như táo Mỹ, nho Mỹ, Mexico, Trung Quốc... cũng không có HSD.

14/9, đoàn thanh tra đã phát hiện tại kho chứa thịt động lạnh của siêu thị có gần 500 kg thị bò, cừu của Úc và Canađa... có mùi ôi thiu, đang trong giai đoạn phân hủy, biến đổi mầu sắc. Tất cả số sản phẩm vi phạm này đã được thu hồi.

Sự việc trên đã vi phạm nghị định 45 CP về chất lượng sản phẩm, không đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Phải chăng, hình phạt cho những sai phạm này vẫn chưa đủ sức răn đe, khiến việc tái phạm vẫn tiếp diễn?

Theo H.Yến



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.