Miền Bắc đón đợt lạnh mới

Từ ngày 2510, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc trung Bộ có mưarào rải rác và có dông.

Từ ngày 25/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc trung Bộ có mưarào rải rác và có dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, có một bộ phận không khílạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay ngày24/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắcnước ta.

Đợt không khí lạnh này sẽ khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và cónơi có dông. Gió mạnh lên cấp 4, cấp 5, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc vàgió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực bắc biểnĐông từ đêm nay 24/10 có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, giậtcấp 7, cấp 8, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Đối với các địa phương vùng ĐBSCL, lũ vẫn còn diễn ra phức tạp và căng thẳng.Theo cơ quan khí tượng, trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùngĐồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục biến đổi chậm và còn ở mức cao.

Đến ngày 27/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền, sông Hậu vẫn trên báođộng 3.

Đến cuối tháng 10, vùng hạ lưu sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều ởmức cao; do vậy, cần đề phòng đỉnh lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sôngHậu như: Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Cao Lãnh, Mỹ Tho… có khả năng tươngđương và cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9.



Theo Bưu Điện Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.