Một bệnh nhân chết bất thường sau tiêm chữa hen

Sau khi được bác sỹ tại trạm y tế xã tiêm thuốc điều trị bệnh hen, bà Lê Thị Lược (SN 1961, thôn Thị Tứ, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá) đã có những biểu hiện bất thường. Chỉ trong khoảng 10 phút, bệnh nhân đã tử vong.

  Sau khi được bác sỹ tại trạm y tế xã tiêm thuốc điều trị bệnh hen, bà Lê Thị Lược (SN 1961, thôn Thị Tứ, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá) đã có những biểu hiện bất thường. Chỉ trong khoảng 10 phút, bệnh nhân đã tử vong.

Sự việc xảy ra vào lúc 9h30 phút, ngày 18/12, bà Lược lên Trạm y tế xã Hoằng Trung để đuợc tiêm theo phác đồ mà bà đang điều trị bệnh hen. Tại đây, bà Lược được bác sỹ Đỗ Thị Tú tiêm 2 mũi bao gồm thuốc Solu-medrol và thuốc Salbutamol.

Trạm y tế, nơi bà Lược điều trị.
Trạm y tế, nơi bà Lược điều trị.

Sau khi tiêm xong, bà Lược có những biểu hiện thở ngắt quãng, môi tím tái, ngáp... Thấy bà Lược có những biểu hiện trên thì các các y, bác sỹ tại đây đã gọi xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Lược đã tử vong tại trạm y tế xã.

Được biết, trước đó bà Lược đã điều trị tại đây 2 ngày, khi đến ngày thứ 3 mới xảy ra sự việc trên.

Theo ông Mai Ngọc Thái, hàng xóm của nạn nhân cho biết: "Buổi sáng, tôi còn thấy bà Lược rất khoẻ mạnh đạp xe đi chợ mua đồ ăn xong rồi lên trạm y tế tiêm như 2 ngày trước. Nhưng không hiểu sao bà ấy lại tử vong nhanh như thế. Lúc nghe tin,tôi cứ nghĩ bà ấy chết là do tai nạn chứ không ngờ bà ấy lại chết do tiêm thuốc".

Bà Đỗ Thị Tú, người trực tiếp tiêm cho bà Lược.
Bà Đỗ Thị Tú, người trực tiếp tiêm cho bà Lược.

Cũng theo ông Thái,hàng xóm cũng như gia đình nạn nhân rất bất bình trước thái độ ứng xử của phía trạm y tế xã bởi khi đưa xác bà Lược về, không thấy ai là người của trạm y tế đi theo cùng và cũng từ khi đó đến giờ không thấy trạm đến hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Bà Đỗ Thị Tú, bác sỹ trực tiếp tiêm cho nạn nhân Lược,cho biết: "Bệnh nhân Lược đã điều trị tại đây 2 ngày và thấy bệnh tình có đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên đến ngày thứ 3 thì khi đến, bệnh nhân có những biểu hiện khó thở, môi tím tái và yêu cầu chúng tôi tiêm. Sau đó, tôi tiêm theo phác đồ điều trị như 2 ngày trước thì vẫn thấy bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng xấu hơn nên chúng tôi đã gọi xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe của Bệnh viện đến thì bệnh nhân đã ở vào tình trạng nguy kịch, các bác sỹ đã cấp cứu tại chỗ nhưng vẫn không cứu đuợc".

Hai loại thuốc mà bà Lược được tiêm trước khi tử vong.
Hai loại thuốc mà bà Lược được tiêm trước khi tử vong.

"Có thể do thời tiết thay đổi đột ngột nên mới xảy ra tình trạng bệnh hen bình thường của bệnh nhân đã chuyển sang hen ác tính và chết nhanh như vậy chứ không phải chết bất thường do tiêm", bà Tú cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Vũ Văn Cương, Trạm trưởng trạm y tế xã Hoằng Trung cũng khẳng định: Cái chết của bệnh nhân Lược là do bệnh hen mãn tính của bà ấy thôi chứ không liên quan đến việc tiêm thuốc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của bà Lược

Theo Dân trí


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.