Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân

Bé Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt và cử động tay chân, biết phản xạ nhột chân và biết lắng nghe…

Bé Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt và cử động tay chân, biết phản xạ nhột chân và biết lắng nghe…

Liên quan đến tình trạng bệnh của bé Phạm Đức Lộc (đứa bé mắc bệnh não úng thuỷ được nhà chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cưu mang), đêm 28-3, tức sau 1 ngày đứa bé được tiểu phẫu ở một Bv tại Singapore, nhà chùa đã thông báo tình hình sức khỏe của bé rất khả quan, chuyển biến tốt.

Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân - Ảnh 1.

Bé của Đức Lộc trong ngày 28-3.

Cụ thể, trên trang Mái ấm Đức Quang của chùa Vạn Đức chia sẻ:

"Con nay thấy mở mắt và biết cử động chân tay, biết phản xạ nhột giật chân lại khi cô bảo mẫu lấy tay khiều khiều gan bàn chân. Con biết nghe nói chuyện và rất thích nghe nhạc rồi đó các cha mẹ. Bác sĩ lấy con thú đồ chơi có nhạc, con chăm chú lắng nghe lắm. Có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này không các Cha Mẹ.

Biết các Cha Mẹ trông coi hình nên Thầy Hậu xin phép bác sĩ cho chụp con, gởi các cha mẹ xem. Con lớn rồi nè".

Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân - Ảnh 2.

Thông báo của phía nhà chùa Vạn Đức về tình trạng hiện tại của đứa bé.

Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân - Ảnh 3.

Theo nhà chùa, Đức Lộc đã biết mở mắt, biết cử động tay chân và lắng nghe.


Liên lạc với phía chùa Vạn Đức, thầy Thích Lệ Hiếu, trụ trì chùa xác nhận thông tin trên với chúng tôi và cho biết, thầy vẫn còn ở Việt Nam để lo các giấy tờ cần thiết bổ sung cho phía bệnh viện (BV) Singapore. Sau khi mọi thủ tục đã đầy đủ, thầy Hiếu sẽ là người cầm hồ sơ sang bệnh viện.
 
Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân - Ảnh 4.

Thầy Thích Lệ Hiếu ẵm bé Lộc trên tay những ngày còn ở Việt Nam trị bệnh.


Trước đó như chúng tôi đã thông tin, sau một thời gian dài "gõ cửa" các BV ở nước ngoài thì đến ngày 25-3, nhà chùa thông báo tin vui rằng có một BV tại Singapore đã đồng ý tiệp nhận điều trị cho trường hợp bệnh của Đức Lộc. Sau khi bay sang Singapore vào ngày 26-3 và nhập viện, Đức Lộc được phía BV nước bạn thăm khám, hội chẩn. Sau đó các bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu gấp cho bé khi phát hiện em có mủ trong não. Nhờ ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ của đứa bé đã bắt đầu có chuyển biến tốt khi em tỉnh lại, biết cử động tay chân và cất tiếng khóc.

 
Một ngày sau cuộc tiểu phẫu, em bé não úng thuỷ Phạm Đức Lộc đã biết mở mắt, cử động tay chân - Ảnh 5.

Hiện bé Lộc đang nằm tại lầu 4, phòng ICU của BV trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình chữa trị của bé Phạm Đức Lộc.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)


bệnh hiểm nghèo

phẫu thuật

Singapore

não úng thủy

bé Phạm Đức Lộc


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.