Mưa giông lớn, phố phường Sài Gòn tan hoang

Mưa lớn ở TP. HCM kèm gió giật mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, cây xanh bật gốc, nhiều nhà dân bị tốc mái.

  Mưa lớn ở TP. HCM kèm gió giật mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, cây xanh bật gốc, nhiều nhà dân bị tốc mái.

Khoảng 14 giờ chiều 16/6, một cơn mưa bất chợt ập xuống với cường độ mạnh kèm theo gió, lốc giật mạnh. Trong tích tắc, nhiều địa bàn trên TP. HCM đã bị ngập nặng, nhiều tuyến đường và nhiều cây xanh bật gốc.

Tại một số tuyến đường như Nguyễn Văn Quá, đường Song Hành (quận 12), đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình… nước ngập sâu từ 0,4- 0,5 mét khiến giao thông qua lại rất khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải dẫn bộ.

Đường Nguyễn Văn Quá ngập nặng chiều 16/6 (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Nước đen ngòm, ngập sâu gần nửa bánh xe trên đường Song Hành (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Trên đường Bờ Bao Tân Thắng (đoạn qua phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) hai cây xà cừ cao gần 30 mét, đường kính thân khoảng 50 cm bất ngờ bật bật gốc đổ xuống đường.

Sự việc khiến nhiều phương tiện lưu thông trên đường một phen hoảng loạn. Đến 23 giờ cùng ngày, cây đổ vẫn chưa được di dời, khiến việc lưu thông qua tuyến đường này bị ùn ứ.

Hiện trường hai cây xà cừ cách nhau chưa đầy 50 mét, bật gốc đổ xuống đường (Ảnh Phạm Nguyễn)
Phần ngọn cây đổ ra giữa đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người dân đi lại (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Đến hơn 23 giờ cùng ngày hiện trường hai cây xà cừ vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý (Ảnh Phạm Nguyễn)

Tương tự, một cây xanh có đường kính khoảng 50 cm nằm trước chung cư Mỹ Khánh 1 trên đường Nguyễn Đức Cảnh (Q.7, TP.HCM) cũng bị gió lốc quật ngã và một cây xanh khác trên đại lộ Nguyễn Văn Linh cũng bị gió lốc làm ngã chắn hết hai làn đường của xe ô tô.

Dãy trọ gồm 10 phòng bị bốc mái khiến nhiều công nhân hốt hoảng tháo chạy (Ảnh Tuổi Trẻ)

Thiệt hai nặng nề nhất có thể kể đến sự cố 10 căn phòng trọ ở địa chỉ số 20 A - Lê Văn Lương, Quận 7, TP.HCM bị lốc xoáy kéo sập tôn làm tốc mái khiến hàng loạt công nhân thuê trọ tại đây bỗng nhiên sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Theo VTC


Bình luận