Muốn ly thân cũng sẽ phải ra tòa

Khi một bên vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu giải quyết ly thân thì UBND sẽ cấp phép... Việc ly thân phải được ghi chú vào Sổ bộ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân.

Khi một bên vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu giải quyết ly thân thì UBND sẽ cấp phép... Việc ly thân phải được ghi chú vào Sổ bộ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân.

Đây là một nội dung được đề xuất trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 do Bộ Tư pháp chủ trì ngày 16/4. Giữ nguyên độ tuổi kết hôn, phải khám sức khoẻ mới được đăng ký kết hôn, công nhận mang thai hộ vì nhân đạo… là một số khuyến nghị được đề cập trong hội nghị.

Tổng hợp các ý kiến về ly thân, ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự cho biết, một số ý kiến đề nghị đưa ly thân vào trong Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ).

Nhiều mối quan hệ gia đình cần phải điều chỉnh trong Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi.

Theo báo cáo của Toà án tỉnh Thanh Hoá, có đến 90% các vụ ly hôn đều có giai đoạn ly thân. Ly thân xảy ra khi vợ chồng không muốn sống chung với nhau, nhưng lại chưa đến mức phải ly hôn (hoặc chưa thể ly hôn vì những ràng buộc về giáo lý hoặc những lý do khác). Ly thân giúp cho con cái của họ không bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, không phải đối diện với sự đổ vỡ, khủng hoảng về tinh thần vì cha mẹ ly hôn.

Trong nhiều trường hợp, vợ chồng trải qua thời gian ly thân lại trở về sống chung với nhau mà không phải ly hôn. Có thể nói, ly thân là giải pháp cần thiết để vợ chồng suy nghĩ cặn kẽ, nhìn lại khiếm khuyết của nhau trước khi quyết định ly hôn. Ly thân là một thực tế cần được nhà nước và xã hội thừa nhận. Nhiều đại biểu cho biết, ly thân sẽ giúp tránh được bạo lực gia đình, hạn chế gia đình tan vỡ và “biết đâu” sau khi ly thân, có thời gian suy nghĩ lại mà người ta lại trở về với nhau.

Do vậy, Bộ Tư pháp khuyến nghị phương án đưa ly thân vào Luật HNGĐ. Theo đó, khi một bên vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng đều có quyền yêu cầu giải quyết ly thân thì UBND sẽ cấp phép ly thân khi cả hai bên thuận tình ly thân và không có tranh chấp về tài sản và con cái.

Việc ly thân phải được ghi chú vào Sổ bộ hộ tịch và Sổ hộ tịch cá nhân. Còn nếu có tranh chấp thì do Toà án giải quyết. Căn cứ ly thân và thủ tục giải quyết ly thân được quy định giống như giải quyết việc ly hôn. Còn một bên đòi ly thân, bên kia lại đòi ly hôn thì Toà án ưu tiên giải quyết ly hôn.

Ý kiến về vấn đề này, bà Hà Thanh Vân (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) cho biết: “Nếu Luật quy định việc giải quyết ly thân và căn cứ ly thân như ly hôn thì không nên đưa vào làm gì. Vì nếu pháp luật công nhận ly thân sẽ gây ra nhiều hậu quả khác như bạo lực nhiều hơn. Không ít, người vợ (người chồng) biến con mình thành những “thám tử” theo dõi vợ (chồng) gây ra những tổn thương cho con trẻ”.

Theo phân tích của bà Vân, không nhiều người có nhà riêng để ra ngoài “ly thân”, vì thế, tiếng là ly thân nhưng hầu hết mọi người vẫn sống chung một mái nhà, mâu thuẫn vẫn tồn tại và nảy sinh. Nếu pháp luật công nhận ly thân thì sẽ có người coi đó là “một cái thòng lọng” để trói buộc, áp bức vợ (chồng) mình”. Bà Vân cho biết, thay vì công nhận ly thân, chính sách nên tăng cường hỗ trợ kỹ năng sống cho người dân về hôn nhân, để họ lường trước được hậu quả của các hành động hơn, vì văn hoá Việt Nam, nếu ly thân mà ra Toà thì hôn nhân cũng không còn gì để “vớt vát”.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận nhiều vấn đề về độ tuổi kết hôn, căn cứ ly hôn, quy định về tài sản chung/riêng trong hôn nhân, hôn nhân đồng tính, cấp dưỡng nuôi con, trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình… Hiện Luật HNGĐ 2000 đã có nhiều điều bất cập và không phù hợp với các mối quan hệ gia đình, vợ chồng của cuộc sống hiện tại.

Theo Dân Việt



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.