Ngập sâu chia cắt, xe khách 'chết đắng', thuyền chạy phăng phăng trên quốc lộ

Rốn nước chia cắt quốc lộ 18 (đoạn qua dốc Đèo Bụt) giữa TP Hạ Long và TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn ngập sâu trong sáng nay.

Rốn nước chia cắt quốc lộ 18 (đoạn chia cắt quốc lộ 18 (đoạn qua dốc Đèo Bụt) giữa TP Hạ Long và TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn ngập sâu trong sáng nay. Xe khách chạy qua đây đứng chết trân, thuyền tự phát chở dân chạy phăng phăng.

Quốc lộ 18 sáng nay vẫn bị chia cắt vì ngập sâu, lực lượng chức năng phải dùng bơm cao áp để hút nước. Đầu ngập bên TP Cẩm Phả, chính quyền huy động cả xe chữa cháy đến ứng cứu.

Tuy vậy, từ sáng đến trưa mực nước mới giảm 30cm, mọi phương tiện đều phải đi đường tránh tuyến Hoành Bồ nếu muốn từ TP Hạ Long qua TP Cẩm Phả và ngược lại.

Xe khách và thuyền "bơi" trên quốc lộ 18 sáng nay

Một xe chở khách bất chấp nước ngập sâu vẫn đi qua, nhưng khi đi tới khu vực sâu gần 2m thì đứng khựng lại, chết trân giữa dòng nước. Hành khách được đưa ra ngoài và trung chuyển bằng xuồng phao của lực lượng chức năng.

Máy bơm hoạt động liên tục để hút nước chống ngập

Xe chữa cháy cũng được huy động để hút nước

Nước vẫn ngập sâu tại khu vực dốc Đèo Bụt

 Hệ thống máy bơm hoạt động hết công suất và dự kiến chiều nay sẽ thông đường

Những chiếc thuyền tự phát chở người dân qua đoạn ngập

Cũng trong những ngày này, nhiều người dân mang thuyền, xe kéo ra vận chuyển người dân và các phương tiện qua điểm ngập và thu 50.000 đồng/lượt và 100.000/xe.

Theo quan sát, những thuyền tự phát này được gắn máy, mỗi lần chở khoảng 6 khách, mạn thuyền mấp mé mặt nước 10cm.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm hút nước và dự kiến, chiều nay quốc lộ 18 sẽ được thông tuyến.

Rất nhiều người dân có nhu cầu đi lại qua điểm ngập này

Theo VietNamNet
 


mưa to

mưa bão

mưa ngập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.