Người đăng clip thanh niên bóp cổ, kẹp đầu ngón tay, hành hạ trẻ em dã man lên tiếng

Bất cứ ai khi xem những đoạn clip trên cũng đều khó cầm lòng bởi tiếng khóc la, gào thét đến thảm thiết của một đứa trẻ chỉ khoảng 2-3 tuổi bị người lớn hành hạ dã man.

Trên mạng xã hội đang xôn xao về nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, đang dùng súng bắn điện và những chiếc kẹp díp bằng sắt hành hạ một em bé chỉ khoảng 2 tuổi.

>> Clip: Bé trai bị thanh niên tát liên tiếp lên mặt, nhét gốc cây vào mồm 


Sự việc gây phẫn nộ
 
Bất cứ ai khi xem những đoạn clip trên cũng đều khó cầm lòng bởi tiếng khóc la, gào thét đến thảm thiết của một đứa trẻ chỉ khoảng 2-3 tuổi bị người lớn hành hạ dã man. Chắc hẳn sẽ có nhiều người không đủ can đảm xem hết các diễn biến bên trong đoạn clip. Những đoạn clip này đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội vì mức độ tàn nhẫn của nó.
 
Theo đó, trên trang facebook cá nhân của mình, tài khoản FB L.C chia sẻ như sau: 
 
“Trước tiên mình xin lỗi đã làm phiền khi tag tất cả các bạn vào đây. Và hôm nay mình đưa nội dung này chỉ vì muốn vạch trần kẻ biến thái, bệnh hoạn và súc vật chứ không hề câu like hay ý gì khác. Và cũng mong các bạn chia sẽ để tìm tên súc vật này và dạy cho nó một bài học về nhân cách làm người. 
 
Mình chỉ biết sơ sơ về hắn qua một người bạn, tên của hắn là: Nguyễn Thanh D., hắn thường xuyên qua lại Cambodia. Và đứa trẻ trong clip cũng là người Cambodia. Đáng lẽ mình không đăng nội dung này, nhưng nếu mình im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay với hắn. 
 
Người biết trước sự việc này họ không dám lên tiếng vì sợ trả thù cá nhân. Nhưng khi mình biết thì mình không thể im lặng được. Thiết nghĩ, nếu con cháu mình bị như thế thì bản thân mình cũng như chúng ta có tha thứ cho hắn ta hay ko? 
 
Nếu không vạch trần tố cáo hắn thì sau này còn nhiều đứa trẻ vô tội khác bị hắn hành hạ đến mức nào nữa đây. Hôm nay mình đăng những clip này trên MXH và đồng thời gửi tất cả các clip cho cơ quan chức năng để họ giải quyết vụ này.
 
Cũng mong các bạn cho lời bình cũng như chỉ dẫn mình phải làm thế nào trong vụ việc này". 
 
bạo hành
Mặc cho đứa bé khóc thét, đối tượng vẫn dí súng vào đầu và thân thể bé

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh 1 thanh hành hạ 1 em bé như một trò chơi: Người này dùng súng điện dí vào đầu và cơ thể bé, dùng các loại kẹp díp để kẹp các đầu ngón tay của bé, rồi giật đầu, tát bé... Trong suốt đoạn clip em bé không mặc quần áo cứ gào khóc, nhưng người thanh niên mặc áo xanh vẫn không dừng tay và tiếp tục hành hạ. Ngay sau khi những đoạn clip và thông tin được chia sẻ, đã có hàng nghìn lượt theo dõi và chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội cùng nhiều lời bình luận bày tỏ sự phẫn nộ về hành động vô nhân tính của thanh niên xuất hiện trong clip. 
 
“Đây không phải là người nữa rồi, đứa trẻ có tội gì đâu mà hành hạ như vậy. Thanh niên này có còn tình người nữa không, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thôi”, tài khoản Phong Linh bày tỏ sự phẫn nộ.
 
Một trong những thành viên đặt vị trí mình là cha mẹ của đứa trẻ, nêu cảm nhận: “Bạn hãy đặt vị trí mình là bố  mẹ của chúng để chứng kiến cảnh này, chắc chắn bạn sẽ phẫn nộ và không dám xem hết đoạn clip…”, bạn Minh Nhâm bày tỏ.
 
bạo hành
Có lúc hắn cho bé ăn một thứ gì đó, rồi lại giơ tay lên tát vào mặt bé
 
bạo hành
Sự việc diễn ra từ lâu và các đoạn clip được ghi nhận ở nhiều thời điểm khác nhau, có đoạn đối tượng túm đầu bé và giật hoặc dùng súng điện dí vào tai bé. (Ảnh cắt từ clip)

Trong số hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, đã có một số người vào cuộc “vạch mặt” kẻ vô nhân tính. Một chủ FB L.N.H.T. kêu gọi cộng đồng mạng truy tìm sự thật: “Có mấy clip tự quay bị rò rỉ lên mạng đang gây rúng động, được cho là xảy ra tại một đồn điền trồng ca cao ở Campuchia; có thể là Mondulkiri - một tỉnh phía đông của Campuchia, giáp Tây Nguyên của Việt Nam. Hình ảnh miêu tả một thanh niên đang hành hạ và lạm dụng các cháu bé con của công nhân ở đây”, người này chia sẻ.
 
Người này cũng xác nhận thanh niên trong clip tên là Nguyễn Thanh D. D. có thời gian làm việc tại các quán bar ở khu phố Tây - Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM. D. có quan hệ với một doanh nhân Hà Lan, một nhà đầu tư nông nghiệp sống ở Việt Nam và Campuchia; trồng ca cao, chuối, thốt nốt, bơ và đang triển khai xây dựng nhà máy làm chocolate do vậy D. thường về đồn điền của doanh nhân này ở Campuchia. 
 
Người đăng clip nói gì?
 
Để làm sáng tỏ nguồn thông tin, sáng 6/12, trao đổi với chúng tôi, anh L.C. (trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh), người đăng tải những đoạn clip phản ánh sự việc nói trên.
 
“Đây là những đoạn clip có trong chiếc máy điện thoại di động của 1 người em của tôi có quan hệ với thanh niên tên D. Khi phát hiện các clip này, tôi thấy phẫn nộ nên có đề nghị với cậu ấy là đưa sự việc này ra pháp luật để làm rõ, mục đích là sẽ không còn đứa trẻ nào bị tên D. này lạm dụng và bạo hành nữa”, anh LC cho hay.
 
Theo người đăng tải sự việc, người em của anh có quan hệ bạn bè với thanh niên tên D. này nên rất hiểu rõ về đối tượng. “D. là người đồng tính, trước đây làm việc ở quận 1 rồi đi theo người đàn ông nước ngoài như thông tin trên mạng là đúng. Những đứa trẻ trong clip là con cái của các công nhân trong đồn điền ca cao nơi D. thường lui tới. Việc tôi đưa lên mạng là ý của tôi, còn trước khi ra cơ quan công an tôi sẽ liên hệ lại và hỏi thêm ý cậu em ấy. Tôi đảm bảo là sẵn sàng đưa việc này ra ánh sáng, không ngại ngần gì…”, anh C. khẳng định.
 
bạo hành
Hình ảnh đối tượng D. đang bị cộng đồng mạng truy tìm sau khi clip hành hạ trẻ em được phát tán.

Theo lời anh L.C., kể từ khi anh đăng tải thông tin lên mạng xã hội có rất nhiều người ủng hộ và cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành động này không ổn. Còn D. liên tục dùng các số điện thoại sim rác gọi đe dọa người em của anh L.C về việc phát tán thông tin.
 
Hiện tại, thông tin và những đoạn clip về sự việc vẫn đang được chia sẻ rất nhanh chóng trên nhiều trang diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

>> Hotgirl quyên sinh cùng con trai: Con chết, mẹ tự sát bất thành

>> Muôn kiểu dị vật "lạc đường" trong cơ thể khiến bác sỹ cũng... phát khiếp
 
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

hành hạ trẻ em

người đăng clip lên tiếng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.