Người giúp việc bạo hành trẻ 1 tháng tuổi: Thừa nhận hành vi bạo hành liên tiếp trong nhiều ngày

Theo lời khai ban đầu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, bà Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu N.N.B.N 1 tháng 17 ngày tuổi.

Theo lời khai ban đầu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, bà Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu N.N.B.N 1 tháng 17 ngày tuổi.

>> Toàn cảnh:Bé 1 tháng tuổi bị người giúp việc tung hứng dã man


Video lời khai ban đầu của người giúp việc bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nam (Nguồn video: Báo Công an nhân dân)

Trước đó, vào ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hàn để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành đối với cháu bé N.N.B.N 1 tháng 17 ngày tuổi.

Kết quả lấy lời khai ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, bà Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành liên tiếp trong nhiều ngày với cháu N.

nguoi giup viec bao hanh tre 1 thang tuoi: thua nhan hanh vi bao hanh lien tiep trong nhieu ngay - 1

Bà Hàn đang khai nhận về hành vi của mình tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Cụ thể: bà Hàn thừa nhận đã đánh bé N. trong 3 ngày liên tiếp từ 20/11 đến ngày 22/11 (khoảng 8h30-9h30, chiều từ 16h30-17h30, lúc mẹ cháu bé đi ra ngoài). Bà Hàn tung cháu N. lên cao vào chiều ngày 22/11. 

Người giúp việc khai tại cơ quan công an, do bé N. khóc nhiều khi bà Hàn đang làm việc nhà khiến bà bực tức, không giữ được bình tĩnh nên đã dùng tay đánh cháu bé. 

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của bà Nguyễn Thị Hàn có dấu hiệu phạm tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bà Nguyễn Thị Hàn theo quy định của pháp luật.

nguoi giup viec bao hanh tre 1 thang tuoi: thua nhan hanh vi bao hanh lien tiep trong nhieu ngay - 2

Hình ảnh cháu N. bị bà Hàn tát liên tiếp vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Hàn (SN 1959) trú tại xã Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định được chị T.T.N.P, trú tại tổ 2, phường Quang Trung, Phủ Lý thuê giúp việc nhà từ ngày 27/9/2017.

Sau khi chị P. sinh người con thứ hai là cháu N.N.B.N vào ngày 5/10/2017 thì ngoài việc giúp việc nhà cho gia đình chị P., bà Hàn còn có nhiệm vụ chăm sóc cháu N. khi vợ chồng chị P. vắng nhà.

Theo Minh Trang (Khám phá)

bạo hành trẻ em

người giúp việc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.