Người Trung Quốc thuê đất trồng lúa chỉ là đồn nhảm

Sáng 21/2, các lực lượng chức năng đã có báo cáo chính thức và khẳng định chuyện nông dân đứng ra cho người Trung Quốc thuê đất chỉ là tin đồn nhảm.

Sáng 21/2, các lực lượng chức năng đã có báo cáo chính thức và khẳng định chuyện nông dân đứng ra cho người Trung Quốc thuê đất chỉ là tin đồn nhảm.

Thượng tá Bùi Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn - An Giang cho biết, trong những ngày gần đây, tại địa phương xuất hiện tin đồn có một số người Trung Quốc đến thuê khoảng 5-6 ha đất để trồng lúa lạ.

Trong khi đó, vì hám lợi nên có nhiều nông dân không ngần ngại cho nhóm người này thuê đất với giá cao gấp 4-5 lần so với bình thường.

Các lực lượng chức năng đã xác định chuyện nông dân đứng ra cho người Trung Quốc thuê đất chỉ là tin đồn nhảm. 

Trước những thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Thoại Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an và UBND 17 xã, thị trấn trong toàn huyện rà soát và kiểm tra vụ việc. Trong đó, 2 khu vực xuất phát nguồn tin là thị trấn Phú Hòa và xã Phú Thuận. Đến sáng 21/2, các lực lượng chức năng đã có báo cáo chính thức về UBND huyện và khẳng định đây chỉ là tin đồn nhảm nhằm gây hoang mang dư luận, chứ không có chuyện nông dân đứng ra cho người Trung Quốc thuê đất.

“Hiện chúng tôi đang kết hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh rơi vào “bẫy” của kẻ xấu tung tin đồn. Đồng thời, sẽ kiên quyết ngăn chặn kịp thời nếu có trường hợp tương tự xảy ra”, thượng tá Bình cho biết thêm.

Theo Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.