Nhiều phụ huynh vẫn "quên" đội mũ bảo hiểm cho con

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt những phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ tham gia giao thông bằng xe gắn máy. Thực tế, tình trạng cha mẹ cho con đầu trần đi xe máy vẫn rất phổ biến.

 Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt những phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ tham gia giao thông bằng xe gắn máy. Thực tế, tình trạng cha mẹ cho con đầu trần đi xe máy vẫn rất phổ biến.

Ngày 21/3, Ban ATGT TPHCM và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP) đã sơ kết giai đoạn 1 triển khai giai đoạn hai chiến dịch tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với trẻ em.

Trong giai đoạn 1 (từ tháng 9 đến tháng 12/2012), lực lượng chức năng đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm các quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em. Dự kiến giai đoạn 2 của chương trình sẽ thực hiện vào đầu tháng 4 tới và kéo dài đến tháng 6 năm nay. Theo đó, lực lượng CSGT và công an các quận, huyện sẽ tiến hành xử phạt nghiêm đối với người điều khiển phương tiện không đội MBH cho trẻ em ở các địa phương như quận 9, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Thế nhưng, ghi nhận tại TPHCM cho thấy, nhiều phụ huynh vẫn không ý thức được lợi ích của chiếc MBH mang lại cho chính con em mình.

Một số hình ảnh mà PV Dân trí ghi nhận về tình trạng người lớn "quên" đội MBH cho trẻ khi lưu thông trên đường bằng xe máy sáng 24/3, tại TPHCM.

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần

Thảo Trần


Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.