Nhìn lại hành trình tiễn đưa tướng Giáp rời thủ đô

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tiến hành lễ truy điệu và đưa tang, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh viễn tạm biệt mảnh đất Hà Nội vào lúc 10h34 trên chiếc chuyên cơ ATR 72 tại sân bay Nội Bài.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tiến hành lễ truy điệu và đưa tang, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh viễn tạm biệt mảnh đất Hà Nội vào lúc 10h34 trên chiếc chuyên cơ ATR 72 tại sân bay Nội Bài.


Đúng 7h, lễ truy điệu được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) với sự tham dự của đông đủ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu về Đại tướng khiến nhiều quan khách tham dự không cầm được nước mắt.
Người con trai cả của tướng Giáp, ông Võ Điện Biên thay mặt gia đình cảm ơn Nhà nước, Quân đội và nhân dân đã quan tâm chia sẻ những đau thương mất mát đối với gia đình ông.
7h25', nghi thức đưa tang Đại tướng bắt đầu. Di ảnh của ông được đưa đi đầu tiên.
Người thân trong gia đình Đại tướng đi sau rước lư hương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đại tướng Phùng Quang Thanh đích thân đưa tiễn tướng Giáp.
Linh cữu Đại tướng đã được đặt lên linh xa.
Đoàn xe bắt đầu rời nhà tang lễ lúc 7h40.
Theo sau linh cữu tướng Giáp là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người thân
Đoàn xe xuất phát từ Trần Thái Tông dọc qua các phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Cửa Nam, Điện Biên Phủ, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để về qua nhà số 30 Hoàng Diệu. Hai bên đường hàng trăm nghìn người dân đổ ra đường để từ biệt ông.
Giây phút đi qua nhà hát Lớn Hà Nội.
 
Vòng qua trước cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, rẽ theo hướng Hoàng Văn Thụ.
Rồi dừng lại tại nhà Đại tướng ở số 30 phố Hoàng Diệu.
Sau đó tiến về hướng đường Kim Mã, Cầu Giấy.

Trên đường cao tốc Thăng Long.
Đoàn xe đi đều với tốc độ 30km/h thẳng tiến về phía sân bay Nội Bài.

Khoảng 10h, đoàn đã tới sân bay Nội Bài cách trung tâm Hà Nội hơn 30km.
Từ từ tiến vào cổng VIP sân bay.
Tất cả các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đều giơ tay chào tiễn biệt Đại tướng.
Tại sân bay Nội Bài, linh cữu Đại tướng được đưa lên chiếc ATR 72.

Toàn cảnh sân bay khi tiến hành các nghi thức quân đội để đưa linh cữu Đại tướng lên máy bay về Quảng Bình.
10h34, chuyên cơ riêng chở linh cữu Đại tướng chính thức rời mặt đất thủ đô.

Theo Tri Thức


Bình luận