Nóng: Nước sông dâng cao kỉ lục, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đã vượt mức lịch sử năm 1985.

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đã vượt mức lịch sử năm 1985. Các tỉnh miền Bắc trong sáng nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, sau mưa giảm dần.

nong: nuoc song dang cao ki luc, mien bac tiep tuc mua lon hinh anh 1

Tình hình mưa lũ ở miền Bắc đang diễn ra rất phức tạp và nguy hiểm. Ảnh minh họa Tiến Long.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 5 giờ sáng nay (12/10), mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đang ở mức 5,51m (trên báo động (BĐ) 3: 1,51m và trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,27m).

Trong 6 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ đạt đỉnh ở mức 5,60m (trên BĐ3: 1,60m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1985: 0,36m).

Mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 32,30m (trên BĐ3: 0,30m); tại Phú Thọ: 18,31m (trên BĐ2: 0,11m). Trên sông Hồng tại Hà Nội đạtmức 8,38m (dưới BĐ1: 1,12m).

Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,60m (dưới BĐ3: 0,40m); tại Phú Thọ ở mức 18,20m (mức BĐ2). Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh ở mức 9,5m (mức BĐ1).

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, do ảnh hưởng của gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên ngày và đêm hôm qua (tính đến 1h ngày 12/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Chi Nê (Hòa Bình) 156mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 143mm, Yên Định (Thanh Hóa) 71mm,….

Dự báo, trong ngày hôm nay (12/10) ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Hòa Bình-Sơn La, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng nay có mưa to, có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần.

Sáng 12/10, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ đã khiến 40 ngươi chết. Trong đó, Sơn La 5 người, Yên Bái 4 người, Hòa Binh 15 người, Thanh Hóa 8 người, Nghệ An 8 người.

22 người mất tích gồm Sơn La 3 người, Yên Bái 11 người, Hòa Bình 3 người, Thanh Hóa 4 người, Quảng Trị 1 người.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 21 người khác bị thương. Ngập và hư hỏng gần 20.000 ngôi nhà; gần 40.000 lúa, hoa màu bị hư hỏng. Nhiều tuyến đê điều bị sạt lở, giao thông bị chia cắt bởi lũ.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)


mưa lớn

nước lũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.