Nóng trong tuần: Chị em công sở “phát sốt” với son hình viên đạn đắt đỏ

Ô tô tông 7 xe máy, 9 người trọng thương; Chị em công sở “phát sốt” với son hình viên đạn; Nguy kịch vì tự ý nặn mụn....

Ô tô tông 7 xe máy, 9 người trọng thương; Giáo sư gây sốc với tuyên bố có khả năng đuổi mưa; Chị em công sở “phát sốt” với son hình viên đạn đắt đỏ nhất thế giới... là những thông tin nổi bật trong tuần qua.

Ngoài ra còn nhiều sự vụ đáng chú ý khác, Tintuconline tổng hợp để độc giả tiện theo dõi:

Nổ lớn ở Hà Nội, 1 người chết

Đêm 11/9, nhiều giờ sau vụ nổ tại ngách 64, ngõ Thông Phong (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa), hàng chục người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Lê Như (trú cùng ngõ) cho hay, khoảng 19h, khi cả gia đình đang ăn cơm thì một tiếng nổ lớn như pháo cối vang lên khiến 1 người chết. Ngay sau đó, đích thân Giám đốc Công an Hà Nội đã tới hiện trường.

'Nghe nổ xé tai, chúng tôi vứt bát đũa bỏ chạy'
Nạn nhân Nguyễn Quốc Đạt tử vong do đi xe máy ngang qua cửa nhà ông Trường lúc vụ nổ xảy ra. Trong ảnh là chiếc xe máy của ông Đạt cùng chiếc cửa sắt bị ép bung khỏi vị trí. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Ô tô tông 7 xe máy, 9 người trọng thương

Vào khoảng 7h20 phút ngày 9/9, một ô tô khách 27 chỗ của hãng xe Phương Trang lưu thông trên cầu vượt Cây Gõ hướng từ quận 11 về bến xe Miền Tây bất ngờ mất lái húc ngã hàng chục mét dải phân cách, tông hàng loạt xe máy đang chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 7 xe máy bị hư hỏng nặng, 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Nhi Đồng 1 và bệnh viện Chợ Rẫy.Trong đó, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) bị đa chấn thương, dập não, ngưng tim. Dù được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng I tận tình cứu chữa nhưng đến 17h15 cùng ngày, cháu Quỳnh đã tử vong.

Hiện trường ôtô tông 7 xe máy vỡ nát trên cầu vượt

Hiện Công an quận 6 đang thực hiện các thủ tục tạm giữ tài xế xe để điều tra, khởi tố các hành vi vi phạm Luật giao thông. Ghi nhận ban đầu, tài xế chạy lấn tuyến, vi phạm tốc độ, xe khách bị nổ lốp bên trái phía sau.

Ngày 10/9, Phó TGĐ của công ty Phương Trang cho biết, vụ tai nạn giao thông tại cầu vượt Cây Gõ xảy ra ngoài ý muốn, phía công ty đã lập tức cử người xuống hiện trường cũng như đến các bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân gặp nạn. Công ty này sẽ chi trả mọi chi phí thuốc thang, viện phí và mai táng phí cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chị em công sở “phát sốt” với son hình viên đạn đắt đỏ

Một loại son môi có xuất xứ châu Âu với thiết kế mới mẻ hình viên đạn đang tạo nên cơn sốt, khiến chị em công sở phát cuồng, tìm mọi cách để có tiền mua mặc dù loại son này đang có giá đắt đỏ nhất nhất thế giới.

Mỗi cây son được tạo hình giống viên đạn với một đầu nhọn màu đen hoặc vàng ánh kim, phần nắp được làm bằng kim loại. Trên nắp có một lỗ nhỏ, có thể luồn một sợi dây qua làm dây chuyền, đeo như một loại trang sức, thuận tiện cho phái đẹp khi mang đi chơi.

Son môi, son môi hình viên đạn, son Christian Louboutin, dân công sở, đắt đỏ, đặt mua, hàng xách tay, cơn sốt, son-môi, son-môi-hình-viên-đạn, son-Christian-Louboutin, dân-công-sở, đắt-đỏ, đặt-mua, hàng-xách-tay, cơn-sốt

Giá gốc của những thỏi son này là 2 triệu đồng, hiện trên thị trường Việt Nam chưa có hàng nhập khẩu chính thức, chỉ có hàng xách tay nên mỗi thỏi có giá bán ra với giá từ 2,3-2,7 triệu đồng/thỏi, bao gồm: Son, hộp đựng son, dây đeo son và giỏ giấy của hãng.

Việc sở hữu loại son quý phái này đang là mơ ước của rất nhiều chị em. Chính vì vậy, câu chuyện một anh chồng ăn mì tôm để mua tặng vợ 2 thỏi son ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội.

Bé sơ sinh bị hàng xóm túm chân quay tròn dọa giết

Rạng sáng ngày 6/9, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông) có dấu hiệu dùng thuốc gây ảo giác đi đập cửa nhiều nhà dân rồi vào nhà ông Cai xin nước. Sau đó, bất ngờ thanh niên người dính đầy máu chạy ra nhà sau tìm dao và dọa giết cả nhà. Nghe ồn ào bên ngoài, chị Ly tay ôm bé Ngọc 13 ngày tuổi mở cửa bước ra xem chuyện gì thì bị Hữu xông vào khống chế, giật lấy bé Ngọc và chốt cửa phòng lại...

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt nhưng sau hơn 1 tiếng thuyết phục, Hữu không những không mở cửa phòng mà còn tiếp tục có hành động đe dọa tính mạng cháu Ngọc. Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an thị trấn Dương Đông đã buộc phải bắn hạ Hữu để giải cứu cháu bé.

1

Hữu bị trúng đạn vào vùng bụng, được đưa đi cấp cứu cùng với mẹ con chị Ly nhưng đã tử vong sau đó vài giờ.

Dư luận hiện có khá nhiều ý kiến quan tâm về việc thiếu tá Chánh bắn Hữu là đúng hay sai, liệu có bị xử lý hay không? Đa số người dân ủng hộ hành động này của vị thiếu tá, tuy nhiên, người nhà thanh niên này cho rằng Hữu chết oan và đã có hành động đến “quậy” công an...

iPhone 6S và 6S Plus trình làng: Camera “xịn” hơn, giá không đổi

Rạng sáng 10/9, Apple đã chính thức trình làng bộ đôi iPhone mới là iPhone 6S và iPhone 6S Plus với camera chính 12MP, trong khi mức giá không hề thay đổi so với phiên bản cũ cách đây 1 năm.

iphone 6s va 6s plus trinh lang: camera “xin” hon, gia khong doi - 2

Đúng như dự đoán của giới công nghệ, “Táo khuyết” không trình làng phiên bản iPhone hoàn toàn mới, mà thay vào đó chỉ là bản nâng cấp về cấu hình bên trong và giữ nguyên thiết kế của iPhone 6/6 Plus trước đây. iPhone 6S có kích thước 138.3 x 67.1 x 7.1 mm, trọng lượng 143gram, còn iPhone 6S Plus là 158.2 x 77.9 x 7.3 mm, trọng lượng 192 gram.

Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 25/9 và cho phép đặt hàng trước từ ngày 12/9. Máy có sẵn trong 4 phiên bản màu sắc là xám, bạc, vàng, và vàng hồng.

Con bị cho thôi học vì mẹ chê cà vạt xấu trên Facebook

Dịp khai giảng vừa qua, bé Lê Quang Minh H., học sinh lớp 2T trường Sao Việt bị cho thôi học vì mẹ của bé lên Facebook chê cà vạt của trường xấu. Vụ việc khiến chị Nguyễn Hiếu – phụ huynh của bé Minh H vô cùng bức xúc và được dư luận quan tâm.



Chị Hiếu cho rằng, những gì viết trên Facebook là những nhận định của cá nhân chị, nhà trường đuổi học con chị là không chấp nhận được. Hơn nữa, nhà trường đã không có thông báo chính thức bằng văn bản hoặc qua email sự việc cho chị biết đến tận ngày 3/8, sau khi thấy các bạn học sinh khác đã tới trường mà con mình vẫn ở nhà, tìm hiểu chị mới biết con mình bị đuổi học...

Phía trường Sao Việt thì cho rằng những lời lẽ của chị Hiếu nặng nề nên đã thống nhất: Môi trường giáo dục này không phù hợp với gia đình chị nên nhà trường đã từ chối nhận cháu H. vào học. Lẽ ra nếu muốn góp ý với nhà trường, phụ huynh nên gọi điện trực tiếp để phản ánh, chứ không nên chê bai trên Facebook…

Hãi hùng thạch khô siêu rẻ “đốt cháy” như cao su

Chỉ cần một nắm nhỏ thạch khô khi ngâm vào nước sẽ nở ra với trọng lượng tăng gấp 6 – 7 lần so với ban đầu, đặc biệt khi mang đốt thì lửa cháy rất đượm, có vị khét bốc ra như mùi nhựa, để lại than đen…

Các nguyên liệu làm chè như thạch khô, bột chân trâu với giá siêu rẻ chỉ có giá từ 30 đến 50 nghìn đồng/kg, được bày bán nhan nhản tại nhiều khu chợ ở Hà Nội. Hầu hết các sản phẩm này đều không có nhãn mác, bao bì hay nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, chúng được quảng cáo có thời hạn sử dụng... mãi mãi nên không sợ hỏng hay nấm mốc.

capture4-1441807941758

Theo PGS.TS Trần Đáng - nguyên Cục trưởng Cục VSATTP Bộ Y tế, tất cả các loại thực phẩm không ghi rõ nơi sản xuất, thành phần chắc chắn là những thực phẩm giả. Vì đã có ý định làm giả nên các cơ sở này mới không tuân thủ các yêu cầu về VSATTP và chắc chắn những loại thạch đó cũng không phải là thực phẩm an toàn. Nếu người tiêu dùng ăn phải các loại thực phẩm trên có thể dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy, nôn thậm chí về lâu dài có thể tích lũy các chất độc và gây tổn thương gan, thần kinh, thận mãn tính, gây nên bệnh ung thư.…

Giáo sư gây sốc với tuyên bố có khả năng "đuổi mưa"?

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin Võ sư, Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định mình đã "đuổi mưa" cho ngày Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, phục vụ quốc lễ.

Thông tin này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của các thành viên cộng đồng mạng. Đa số mọi người nghi ngờ khả năng của vị giáo sư này và cho rằng đây đây chỉ là chuyện tào lao, phi thực tế.



Trước những hoài nghi đó, Giáo sư Lương Ngọc Huỳnh cho biết ông sẵn sàng đối chất và giải thích cho mọi người, nếu cần có thể mời cả hội đồng khoa học theo dõi. Theo ông, với năng lực hiện tại, cơn mưa chuẩn bị diễn ra, ông có thể làm trong khoảng 1 tiếng để "đuổi mưa" và cơn mưa đang diễn ra, ông có thể làm để trong vòng 15 phút sau đó mưa tạnh.

Ngoài ra, vị giáo sư này còn khẳng định ở Việt Nam, chỉ có một mình ông biết những thứ này và thách tất cả các pháp sư ở Việt Nam có thể làm được điều tương tự.

Biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh bị trộm khoắng nhiều tài sản

Ngày 8/9, công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Minh (SN 1995); Hoàng Anh Trung (SN 1996, cùng trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ca sỹ Mỹ Linh.

Cụ thể, đêm 22/8 hai người này tiếp cận biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh tại thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, phát hiện trong biệt thự có nuôi chó nên Minh và Trung chuyển hướng sang trộm nhiều tài sản của một biệt thự bên cạnh.

2 tên trộm đột (ảnh nhỏ) và biệt thự ca sĩ Mỹ Linh

Chiều ngày 4/9, Minh trở lại biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh và đợi đến 0h30 ngày 5/9, thì đột nhập vào biệt thự của giọng ca Hà Nội, sau đó lên phòng làm việc trên tầng 2 và lấy trộm một máy tính xách tay, dây chuyền vàng, đôi hoa tai rồi xuống tầng một lấy trộm thêm máy tính xách tay hiệu Apple Macbook Pro. Số tài sản trộm được, nghi can này giấu ở ngoài vườn, sau đó quay lại lục lọi tiếp. Khi đang lục lọi trong phòng ngủ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh thì bị phát hiện.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Sóc Sơn, đã vào cuộc điều tra, rà soát và nhanh chóng bắt giữ được nghi can.

"Thót tim" với chiếc váy của Thủy Tiên trên sóng truyền hình

Vào tối 6/9, chương trình VTV Awards chính thức diễn ra tại SVĐ Quần Ngựa - Hà Nội và tường thuật trực tiếp trên VTV. Đây là giải thưởng thường niên của Đài truyền hình Việt Nam, quy tụ được dàn sao lớn tham dự.

Xuất hiện trên thảm đỏ chương trình với tư cách là khách mời, nữ ca sĩ Thủy Tiên mặc một chiếc váy tím dài tha thướt được thiết kế khá táo bạo và có phần hơi "nguy hiểm". Chiếc váy được xẻ cao ở 1 bên chân, đồng thời khoảng hở ở ngực và lưng cũng khiến khán giả "giật mình thon thót" mỗi lần Thủy Tiên di chuyển.



Ngay sau khi hình ảnh Thủy Tiên phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình VTV, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng mổ xẻ và bình luận về chiếc váy táo bạo của nữ ca sĩ này. Đa phần ý kiến khen chiếc váy của Thủy Tiên đẹp nhưng quá hở hang và dễ đẩy chủ nhân vào những tình huống "dở khóc dở cười".

Ca ghép tạng xuyên Việt cứu sống 2 bệnh nhân

Rạng sáng nay 5-9, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca ghép gan cho 1 bệnh nhân nam gần 60 tuổi và ghép tim cho bệnh nhân nam hơn 40 tuổi, đều ở Hà Nội, với nguồn tạng hiến từ người cho chết não.

Điều đặc biệt là khối tim, gan này được di chuyển hơn 1.700 km từ TP HCM ra Hà Nội trong tối ngày 4-9 để thực hiện 2 ca ghép tạng này. Các bác sỹ ở bệnh viện Chợ Rẫy và Việt Đức đã phối hợp làm việc vô cùng khoa học, khẩn trương để đảm bảo tối đa việc phần tạng ghép cho bệnh được mang về và thực hiện các ca ghép trong thời gian ngắn nhất.

Những hình ảnh lần đầu công bố về ca ghép tạng xuyên Việt - 26

Đây là ca ghép gan thứ 25 và ca ghép tim thứ 11 của BV Việt Đức nên các y bác sĩ đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật. Vì thế, cả 2 ca ghép đều diễn ra tương đối thuận lợi và hiện 2 bệnh nhân đều có tiến triển rất tốt.

Thành công của ca ghép tạng xuyên Việt này khiến cộng đồng rất xúc động, thêm hy vọng và tin tưởng vào trình độ y học của các bác sỹ và bệnh viện trong nước...

Tự nặn nhọt, một phụ nữ bị hôn mê, nguy kịch

Ngày 4/9, một phụ nữ ở Hà Nội được người nhà đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trong tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Bệnh nhân này vốn bị tiểu đường, mặc dù nhọt ở mông chưa hình thành mủ, nhưng sau 1 ngày bệnh nhân đã tự ý chích nhọt. Sau đó, vết chích sưng tấy lan rộng, bệnh nhân không đi lại được, và sốt cao liên tục. Sau 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện hôn mê và được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

1-34ec1

Tại đây, các bác sĩ cho chụp CT scanner phát hiện nhiều ổ tổn thương ở gan, lách, não và được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Tuy nhiên, do tình hình bệnh nhân quá nặng và tiên lượng xấu nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý nặn mụn hay dùng thuốc khi chưa có sự chỉ định của bác sỹ. Việc này có thể dẫn đến nhiễm trùng, viêm da và khi vi khuẩn từ các mụn nhọt ở đây lọt vào hệ thống tĩnh mạch sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng máu - một loại nhiễm trùng toàn thân, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách rất dễ tử vong.

Vân Khánh (tổng hợp)/VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.