Phát hiện hơn bốn tấn mỡ bốc mùi hôi thối

Sáng 3 2,  lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến QL 1B Cầu Giẽ Pháp Vân, phát hiện xe tải BKS 29L 75XX có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Hơn bốn tấn mỡ đang trong giaiđoạn phân huỷ, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đến Hà Nội tiêu thụ,bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng 3 - 2,  lực lượng cảnh sátgiao thông Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến QL 1B Cầu Giẽ - Pháp Vân, phát hiện xetải BKS - 29L 75XX có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầudừng xe, kiểm tra.

Phát hiện hơn bốn tấn mỡ bốc mùi hôi thối
Xe chở bốn tấn mỡ thối.

Tại đây, cơ quan chức năngphát hiện số lượng lớn mỡ động vật, tóp mỡ… đang trong quá trình phân huỷ,bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc,xuất xứ lô hàng trên.

Ngay sau đó, cơ quan chức năngmời lái xe về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính lái xe được xácđịnh là Bùi Ngọc Thọ (SN 1967), trú ở Biên Công, Quảng Nam.

Thọ khai, nhận chở 4,2 tấn mỡđộng vật và tóp mỡ theo thoả thuận với người tên Chi ở TP Quy Nhơn, tỉnh BìnhĐịnh tới Hà Nội, gặp chủ hàng tên Thoa (có số điện thoại kèm theo).

Vụ việc đã được lực lượng cảnhsát giao thông bàn giao cho Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội xử lý.

Theo Bảo Thắng
 
Phát hiện hơn bốn tấn mỡ bốc mùi hôi thối



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.