Phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc ở bãi rác

Hai ngày sau khi bé gái bị đôi nam nữ bịt mặt bắt cóc, công an đã tìm thấy xác bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Hai ngày sau khi bé gái bị đôi nam nữ bịt mặt bắt cóc, công an đã tìm thấy xác bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Khoảng 10h20 ngày 27/11, lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị đôi nam nữ bắt cóc hai ngày trước.

Theo đó, thi thể cháu bé được phát hiện tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Khám nghiệm, cảnh sát phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương. Nhà chức trách nhận định bé gái có thể đã bị sát hại.

Công an đang phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Phat hien thi the be gai 20 ngay tuoi bi bat coc o bai rac hinh anh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ bắt cóc bé gái. Ảnh: N.D.

Trước đó, sẩm tối hôm 25/11, mẹ ruột anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế bé gái trên thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế.

Người con trai dùng dao dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Người nữ còn đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé.

Người đàn ông còn đạp bà Xuân ngã. Sau đó, cả hai kẻ lạ mặt bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Bé gái 20 ngày tuổi là con của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi). Vợ chồng họ là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

Theo Zing


tử vong

bắt cóc trẻ em

thi thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.