Quy trình kết thúc số phận của kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước sẽ được tiêm 3 loại thuốc để thi hành án tử hình.

Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước sẽ được tiêm 3 loại thuốc để thi hành án tử hình.

>>
Nguyện vọng cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương trước khi thi hành án tử hình


Ngày 17-11 tử tù Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước, sẽ bị di lí từ trại giam tỉnh Bình Phước về địa điểm thi hành án ở tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện quy trình tiêm thuốc độc.

Hội đồng thi hành án đã được thành lập và địa điểm thi hành án cũng chuẩn bị sẵn sàng. Việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương được thực hiện theo Nghị định 47/2013/NĐ-CP. 

quy trinh ket thuc so phan cua ke chu muu vu tham sat 6 nguoi o binh phuoc - 1

Nguyễn Hải Dương, chủ mưu vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

Nơi thi hành án sẽ có 2 căn phòng. Một là nơi có bố trí giường nằm và máy tiêm thuốc tự động. Phòng liền kề là bàn điều khiển, máy kiểm tra nhịp đập của tim, màn hình theo dõi và các trang thiết bị.

Trước giờ tiêm thuốc một thành viên thuộc Hội đồng thi hành án sẽ kiểm tra các tĩnh mạch của Nguyễn Hải Dương sau đó dùng đai để cố định cơ thể của Dương.

Các thành viên còn lại sẽ ngồi ở phòng kế bên quan sát.

Việc tiêm thuốc sẽ được chia làm 3 bước, cụ thể:

Bước 1: Tiêm 5 g Sodium thiopental để làm mất tri giác. Sau tiêm, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải kiểm tra, nếu chưa bị mê thì tiếp tục thực hiện tiêm gây mê cho đến khi mê.

Bước 2: Tiêm 100 mg Pancuronium bromide; nhằm làm liệt hệ vận động.

Bước 3: Tiêm 100 g Potassium chloride để ngừng hoạt động của tim.

Thi thể của Nguyễn Hải Dương sẽ hỏa táng, gửi vào chùa

Ông Nguyễn Phú Hải, ba tử tù Nguyễn Hải Dương cho biết từ lâu con trai ông mong muốn sẽ hiến xác cho y khoa. Tuy nhiên, việc tiêm thuốc độc sẽ không dùng cho mục đích nghiên cứu. Vì vậy, gia đình sẽ nhận lại thi thể, mang đi hỏa táng và đưa tro cốt gửi vào một ngôi chùa.


Theo Người lao động

tử tù

Nguyễn Hải Dương

tiêm thuốc độc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.