Rơi máy bay quân sự ở Phú Yên, một phi công tử nạn

Máy bay quân sự rơi trên cánh đồng ở huyện Đông Hòa (Phú Yên). Một số bộ phận của máy bay rời ra, hiện trường đã bị phong tỏa.

Máy bay quân sự L-39 của Không quân Việt Nam đang bay huấn luyện sáng 26/8 rơi trên cánh đồng ở huyện Đông Hòa (Phú Yên), một phi công tử nạn.

Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú YênHoàng Văn Trà xác nhận lúc 8h30 sáng 26/8, máy bay L-39 của Trung đoàn Không quân 910 trong lúc huấn luyện bay đã bị rơi ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hoà. Một phi công và đã hy sinh.

"Ngay sau khi nhận tin, chúng tôi đã điều động lực lượng quân đội, công an phối hợp với Trung đoàn 910 khẩn trương đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định phi công Trung, một trong hai phi công huấn luyện bay đã hy sinh", ông Trà nói.

Roi may bay quan su o Phu Yen, mot phi cong tu nan hinh anh 1
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự. Ảnh: Đặng Hồng Hảo.

Một nguồn tin quân đội cho biết một học viên ngồi trước tử nạn. Khi phát hiện sự cố động cơ, người phi công huấn luyện ngồi sau cho máy bay lướt trên ruộng. Phi cơ bị rơi là máy bay huấn luyện L-39.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Không quân đóng tại Nha Trang xác nhận có vụ rơi máy bay. Người hy sinh là học viên của trường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Phú Yên, sự cố bất ngờ xảy ra khiến chiếc máy bay quân sự lao xuống mặt đất, tông sập dải phân cách trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyên Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Máy bay quân sự này cũng va quẹt khiến 1 người đi xe máy ngã xuống đường bị thương.

Lãnh đạo Trường sĩ quan không quân TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết sáng cùng ngày, học viên này thực hiện bài huấn luyện bay đơn (không phải bay đôi như thông tin ban đầu). Khi mới cất cánh được vài phút thì xảy ra sự cố rơi máy bay.

Nguyên nhân ban đầu có thể do máy bay bị chết máy. Phi công nguy kịch sau khi tai nạn và được đưa cấp cứu tại bệnh viện, sau đó tử vong. Thời điểm máy bay quân sự này rơi vào khoảng 8h20 phút sáng 26/8.

Roi may bay quan su o Phu Yen, mot phi cong tu nan hinh anh 2
Địa điểm khu vực máy bay rơi ở huyện Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Google Maps.

Hơn 2 tháng trước, sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bất ngờ mất tín hiệu và biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Trên máy bay có 2 phi công Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cường. Ngày 15/6, phi công, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu được.

Trưa 16/6, máy bay CASA mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 đột ngột mất liên lạc. Trên máy bay có 9 người, toàn bộ sau đó được xác định đã hy sinh. Sáng 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền.

Cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay CASA 212. Tối 28/6, lượng tìm kiếm đã tìm được 8 thi thể cán bộ chiến sĩ thành viên tổ bay CASA-212. Hai ngày sau, lễ viếng 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212 diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Theo Zing


tin tức trong ngày

máy bay quân sự rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.