Sao chép khóa luận sẽ bị đuổi học

Bộ GDĐT vừa có thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Bộ GD-ĐT vừa có thông tư ban hànhquy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hìnhthức vừa làm vừa học.

Theo quy chế này, học viên sẽ bị buộc thôi họcnếu vi phạm các lý do:

1. Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểuluận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

2. Bị kỷ luật lần thứ hai vì học, thi, kiểmtra hộ hoặc nhờ người khác học, thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chéptiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp (vi phạm lần đầu bị đình chỉ học một năm,số lần tính trong năm học).

3. Vi phạm lần thứ hai khi đánh nhau gây thươngtích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau.

4. Bị kỷ luật lần thứ tư vì uốngrượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp; tổ chức uống rượu, bia trongphòng ở ký túc xá và chơi cờ bạc trong trường hoặc trong ký túc xá dưới mọi hìnhthức...

Theo T.Huỳnh
Sao chép khóa luận sẽ bị đuổi học



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.