Sập chòi canh ngoài khơi, 3 ngư dân mất tích

Khoảng 1h sáng nay, sóng to gió lớn đã làm sập 11 khẩu đáy của ông Nguyễn Văn Quyển, ngụ Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh làm 3 người trên chòi canh rơi xuống biển mất tích.

Tai nạn xảy ra tại khu vực cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre, cách đất liền khoảng 7-8 hải lý về phía đông.

Nạn nhân mất tích được xác định là ngư dân Lê Văn Hoàng, sinh năm 1946; Trương Văn Khuyên, sinh năm 1971; Lê Văn Nhí, sinh năm 1986, tất cả đều ngụ tại Khóm 2, Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang.

Hiện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các đồn biên phòng và Hải đội 2 điều động tàu BP 170404 của Hải đội 2 đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm khu vực từ biển Ba Động đến cửa Cổ Chiên.

Đồn Biên phòng 618 huy động ngư dân của Thị trấn Mỹ Long, phối hợp với đồn Biên phòng 598, 602 Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre phối hợp tìm kiếm khu vực cửa sông Cung Hầu, Cổ Chiên.

Tháng trước, tại Trà Vinh cũng đã xảy ra 2 vụ sập đáy biển làm 11 ngư dân trên chòi canh rơi xuống biển, có 10 ngư dân được cứu sống và 1 ngư dân ở thị trấn Mỹ Long tử vong.

Theo Hoàng Thanh Huyền



Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.