Sập giàn giáo, nam công nhân rơi từ trên cao xuống tầng 18 tòa nhà bên cạnh tử vong

Trong lúc tháo gỡ giàn giáo, một nam công nhân bất ngờ bị rơi xuống mái tòa nhà bên cạnh tử vong tại chỗ.

Trong lúc tháo gỡ giàn giáo, một nam công nhân bất ngờ bị rơi xuống mái tòa nhà bên cạnh tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 25/11, tại tòa nhà Thăng Long, địa chỉ số 21 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Hậu quả vụ sập giàn giáo nghiêm trọng khiến 1 nam công nhân tử vong tại chỗ. 

giàn giáo

giàn giáo
Công nhân rơi từ tầng công trình bên cạnh xuống tòa nhà 18 tầng

Một số nhân chứng cho hay, vào khoảng thời gian và địa điểm nói trên, nam công nhân quê ở tỉnh Hoà Bình tiến hành tháo gỡ giàn giáo ở tầng 24 tòa Thăng Long thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thăng Long. Trong lúc đang làm việc, nam công nhân này bất ngờ bị rơi xuống tầng 18 của tòa nhà bên cạnh tử vong tại chỗ. 

giàn giáo
Người dân chứng kiến sự việc

giàn giáo
Chiếc giàn giáo bị sập

Anh Nguyễn Tuấn H. quê ở Sơn La, là công nhân làm việc ngay cạnh công trường xảy ra vụ tai nạn cho biết: “Lúc đó tôi đang nằm nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn từ khu giàn giáo đang tiến hành sơn tường của tòa nhà Thăng Long. Một lúc sau có nhiều người chạy ra khu vực giàn giáo ngoài trời của tòa nhà Thăng Long thì bàng hoàng phát hiện vụ việc”.

giàn giáo
Một số công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng

Được biết nam thanh niên tử vong là công nhân làm ở đây năm nay tròn 24 tuổi.

giàn giáo
Thi thể nạn nhân được đưa xuống công trình

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận của PV, đến 15h 45 phút thi thể của nam công nhân trên đã được đưa ra khỏi công trường và được đặt dưới chân công trình. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 Theo Trí Thức Trẻ

sập giàn giáo

nam công nhân tử vong


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.