Sau cơn sốt cao, nữ sinh 9X rơi vào hôn mê 2 tháng vẫn chưa tỉnh

Sau cơn sốt cao và đau đầu, Hiền dần rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Hiện sự sống của em phải dựa hoàn toàn vào máy móc.

Sau cơn sốt cao và đau đầu, Hiền dần rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh. Hiện sự sống của em phải dựa hoàn toàn vào máy móc.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh – Hà Nội) nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1996, học trường Đại học Thương Mại) đang duy trì sự sống nhờ vào sự hỗ trợ của nhiều loại thiết bị, máy móc.

Nhìn thân hình gầy ruộc của Hiền, nhiều người không khỏi xót xa khi mà cách đây hơn 2 tháng, cô gái trẻ này vẫn khỏe mạnh, vừa đi học vừa đi làm thêm kếm tiền phụ giúp bố mẹ.

sau con sot cao, nu sinh 9x roi vao hon me 2 thang van chua tinh - 1

Hiền hôn mê, bất tỉnh sau cơn sốt cao và đau đầu.

Ngồi bên cạnh con gái, chị Cấn Thị Lành (sinh năm 1970, trú tại cụm 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, suốt 2 tháng qua chị phải gác việc đồng áng, phụ hồ, ngày đêm chăm con, mong con sớm hồi phục, sớm trở lại với công việc học tập.

Được biết, sau khi hoàn thành năm học thứ 3 vào cuối tháng 5/2017, Hiền không về quê mà ở lại Hà Nội làm gia sư và kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Trong thời gian đi làm thêm, Hiền bỗng nhiên lên cơn sốt và đau đầu nên không thể tiếp tục công việc, mà phải trở về quê cùng gia đình.

sau con sot cao, nu sinh 9x roi vao hon me 2 thang van chua tinh - 2

Suốt 2 tháng nay chị Lành phải bỏ việc đi chăm con gái.

Cứ nghĩ con cảm cúm bình thường nên gia đình cho đi viện ở huyện điều trị. Nhưng càng ngày bệnh tình càng nặng thêm, vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện.

Sau đó, Hiền được chuyển lên điều trị tại bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, với những dấu hiệu không thể hồi phục và rơi vào trạng thái hôn mê, các bác sĩ đã chuyển Hiền xuống điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

sau con sot cao, nu sinh 9x roi vao hon me 2 thang van chua tinh - 3

Các bác sĩ cho biết, Hiền bị viêm não.

Tại đây, qua các chụp chiếu, xét nghiệm các bác sĩ kết luận Hiền bị viêm não và phải điều trị lâu dài.

“Ai mà ngờ được,chỉ sau một cơn sốt cháu lại rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh như thế này”, chị Lành nghẹn ngào nói.

Nhìn con gái với mái tóc bị cắt ngắn, miệng thở bằng ôxy nằm hôn mê trên giường bệnh, chị Lành hồi tưởng ước nguyện của con trong nước mắt: “Cháu bảo nhà nghèo, bố bị bệnh nên phải cố học, cố làm trong lúc đi học và sớm ra trường để đi làm kiếm tiền bù đắp công lao sinh thành, nuôi nấng của bố mẹ.

sau con sot cao, nu sinh 9x roi vao hon me 2 thang van chua tinh - 4

Hiền phải ăn qua đường xông.

Khi giấc mơ của cháu chuẩn bị hoàn thành thì bệnh tật lại ập đến. Nhiều đêm nhìn con, tôi chỉ biết khóc và trách than ông trời sao lại bất công như vậy…”.

Theo chị Lành, từ khi con đi viện, gia đình vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị, thậm chí nhiều hôm chị Lành đã phải nhịn ăn để lấy tiền mua sữa cho con.

“Ở đây, tiền viện phí đắt đỏ, gia đình tôi đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân để điều trị cho cháu. Nếu có phải bán nhà, tôi cũng sẽ mỉm cười để con tôi được hồi tỉnh”, chị Lành nói.

Được biết, gia đình chị Lành thuộc diện khó khăn, chị làm ruộng, những ngày nông nhàn thì đi phụ hồ với số tiền công hơn 100 ngàn đồng/ngày.

sau con sot cao, nu sinh 9x roi vao hon me 2 thang van chua tinh - 5

Cuộc sống của Hiền giờ phải phụ thuộc vào máy móc.

Còn chồng chị là anh Nguyễn Văn Tiến, vốn không được khỏe mạnh, bị dị tật, đầu óc không được minh mẫn. Anh Tiến làm công việc thu gom rác ở thôn với số tiền thù lao hơn 1 triệu đồng/ tháng.

Chị Lành có 2 con, cháu Hiền học đại học và một cháu trai học phổ thông. Gánh nặng đè vai chị khi bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi, ốm đau liên miên.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân Hiền được chuyển từ tuyến dưới lên, khi nhập viện bệnh nhân đã ở trong tình trạng nguy kịch. Qua các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Hiền mắc bệnh viêm não.

Hiện tình trạng của bệnh nhân Hiền vẫn đang hôn mê, bệnh nhân có khả năng hồi phục, nhưng chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Theo Lê Phương (Khám phá)

hôn mê

làm thêm

viêm não


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.