Sốc với cô dâu 13 tuổi

Cô dâu nhí này là em Đặng Ngọc H.(SN 22.3.2000), ngụ tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy – Tiền Giang, vừa được gia đình tổ chức lễ đính hôn vào ngày 6.4 vừa qua.

Cô dâu nhí này là em Đặng Ngọc H.(SN 22.3.2000), ngụ tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy – Tiền Giang, vừa được gia đình tổ chức lễ đính hôn vào ngày 6.4 vừa qua.

Lễ đính hôn được tổ chức với sự tham dự của họ tộc 2 bên.

Theo một nguồn tin, sở dĩ có đám đính hôn này là vì khoảng hơn 1tháng trước, trong lúc mẹ đi nuôi chị gái H. sinh con thì H. bị cha bắtquả tang quan hệ tình dục với bạn trai tên Mai Văn Chí (SN 1988), ngụxã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy.

Ngày hôm sau, H. được mẹ đưa đến bệnh viện khám, giám định vàbệnh viện xác nhận H. đã có quan hệ tình dục. Trong thân tộc khuyên chamẹ H. đem giấy xác nhận đến nhà Chí đòi bồi thường trinh tiết cho con.Tuy nhiên, sau đó cha mẹ cô nghe theo lời xúi giục của hàng xóm nên vộivã tổ chức cho H. đính hôn với Chí.


Quang cảnh diễn ra lễ đính hôn của cô dâu 13 tuổi Đặng Ngọc H.

Ông Trần Văn Tiếp, trưởng ấp Bình Thới cho biết: “Vợ chồng anh ĐặngVăn T. (SN 1970) và chị L.T.B.N (SN 1973) vừa tổ chức lễ đính hôn chocon gái là Đặng Ngọc H. vào sáng 6.4. Trước đó tôi có đến gia đình đểvận động, nhờ thân tộc khuyên bảo không cho cha mẹ cháu gả con sớm vàcho biết đó là vi phạm pháp luật nhưng gia đình H. vẫn kiên quyết tổchức lễ đính hôn”.

Chúng tôi gặp H. tại trụ sở Công an xã Bình Phú. Bỏ học lớp 7chỉ từ sau tết tới nay, vẫn còn là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, caochỉ độ 1,5 m, cơ thể đang trong giai đoạn dậy thì H. cho biết: “…sautết Quý Tỵ, Mai Văn Chí đến nhà tôi làm thợ. Qua tiếp xúc, nói chuyệntôi thấy anh Chí tốt. Tôi với anh Chí mến nhau nên chúng tôi tiến hànhlàm đám hỏi. Chuyện này cha mẹ 2 bên đều đồng ý, không cấm cản chúng tôiđến với nhau”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi thì không chỉ tổ chức cho H. đínhhôn khi đang ở tuổi trẻ em mà trước đó, ngày 22.7.2012, vợ chồng anh T. cũngđã tổ chức đám cưới cho cô con gái đầu lòng là Đặng Thị Ngọc X... khichưa tròn 16 tuổi. Hiện nay X. đã sinh con được hơn 1 tháng tuổi.

Chị B.N., mẹ của H. cho rằng: “vì gia đình nghèo, không am hiểu pháp luật nên thấy con thương ai thì gả cho người đó thôi”.

Điều đáng nói ở đây là chính quyền địa phương biết việc tổ chứctảo hôn của gia đình anh T. nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịpthời. Dư luận tại xã Bình Phú xôn xao nhiều ngày trước lễ đính hôn củacô dâu nhí nhưng đến 19h ngày 6.4, sau khi diễn ra lễ đính hôn củaH., công an ấp Bình Thới mới đến nhà anh T. để xác minh và báo cáo vềxã.
Ngày 8.4, các ngành chức năng của xã Bình Phú đã mời vợ chồng anhT. và chị B.N. đến xã vận động không cho con kết hôn vì H. còn là trẻem. Ngày 9.4, Công an xã Mỹ Hạnh Đông cũng đã mời Chí và gia đình đếnvận động yêu cầu phải hủy hôn vì cô dâu là trẻ em, chưa đủ tuổi kết hôntheo luật định. 

Ông Lý Văn Cẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, cho biết: UBNDhuyện đã đã chỉ đạo ngành Lao động Thương binh - Xã hội và Công an huyện lập hồ sơ xác minhxử lý vụ việc. Hiện Công an huyện Cai Lậy đã chỉ đạo Công an xã Bình Phúlập hồ sơ báo cáo công an huyện xem xét xử lý.

Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.