Sự thật về người mẹ của bé trai 14 tháng tuổi bị hành hung, bỏ rơi tại bệnh viện

Mẹ của cháu bé bị bạo hành, rồi bỏ rơi ở bệnh viện đã có 5 mặt con và đang phải thi hành án vì liên quan đến ma túy.

Mẹ của cháu bé bị bạo hành, rồi bỏ rơi ở bệnh viện đã có 5 mặt con và đang phải thi hành án vì liên quan đến ma túy.

>> Vụ bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Người mẹ buôn bán ma túy tha lôi cháu bé lang thang khắp nơi

Xót thương bé trai 14 tháng tuổi có mẹ buôn bán ma túy, nghi bị bạo hành. (Clip: Tintuconline)

>> Toàn cảnh: Bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành

Liên quan đến sự việc bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành rồi bỏ rơi tại bệnh viện, trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị Kim Anh (người được cho là bà nội của cháu Trần T.A.) cho biết, thực chất cháu T.A. hiện vẫn chưa đầy 1 tuổi và sự ra đời của cháu T.A. cả gia đình nội ngoại không hề hay biết.

Theo bà Kim Anh, trước đây con trai bà và Đinh Lan Hương (mẹ cháu bé bị bạo hành) có về chung sống với nhau, nhưng không có đăng ký.

“Đến giữa năm 2015 con tôi bị đi tù, lúc đó Hương để con gái mới 9 tháng tuổi cho tôi nuôi và bỏ đi, kể từ đó cho đến tận khi Hương bị bắt vì liên quan đến ma túy, chưa một lần Hương đến thăm hỏi con mình.

Cháu bé không có mẹ nên cứ nghĩ tôi là mẹ nó. Giờ mẹ cháu bị bắt, tôi cũng như một người bà, một người mẹ để nuôi cháu trưởng thành”, bà Kim Anh nói.

su that ve nguoi me cua be trai 14 thang tuoi bi hanh hung, bo roi tai benh vien - 1

Bà Kim Anh cho biết mẹ cháu bé bị hành hung đã có 1 đời chồng và có 4 người con trước đó.

Cũng theo bà Kim Anh, trước khi về ở với con trai mình và có với nhau 1 mặt con, Hương đã từng có một đời chồng và 3 đứa con riêng, hiện cả 3 cháu vẫn đang sống với ông bà ngoại.

Được biết, trước đây Hương đã từng bị bắt một lần và bị kết án tù, nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Trong thời gian đó, Hương tiếp tục lại dính líu đến ma túy và lần này phải đi thi hành án tù dù vẫn đang nuôi con nhỏ.

Nói về cháu bé bị bạo hành và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Kim Anh cho biết, trước khi bé trai bị hành hung, Hương bị bắt có khai nhận với công an có chửa với con trai bà và đứa bé được gần 1 tuổi.

Tuy nhiên, do không biết Hương mang bầu khi nào, nên bà vẫn bán tín, bán nghi và mong muốn được xét nghiệm ADN để làm rõ thực hư sự việc.

“Nhìn cháu bé bị hành hung, dù không phải cháu mình thì tôi cũng xót, nó là đứa trẻ có tội tình gì đâu.

Tới đây, tôi sẽ nhờ các bác sĩ để xét nghiệm ADN, nếu đứa bé là cháu nội tôi, gia đình sẽ đón cháu về nuôi cho có chị có em, còn nếu gia đình nhà ngoại nuôi cháu, tôi cũng sẽ có trách nhiệm với cháu bé.

Giờ tôi cũng cầu mong sức khỏe cháu sớm bình phục, tinh thần ổn định trở lại, để sớm về với gia đình”, bà Kim Anh nói.

su that ve nguoi me cua be trai 14 thang tuoi bi hanh hung, bo roi tai benh vien - 2

Hình ảnh mới nhất của cháu T.A. ngày 7/8 khi đang điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Nói về những người bạn mà Hương nhờ chăm con hộ, cũng như người phụ nữ đưa cháu T.A. vào viện rồi bỏ lại, bà Kim Anh cho biết: “Qủa thật tôi không hề biết những người này là ai và tôi cũng chưa từng gặp. Hiện tôi chỉ mong sao pháp luật sớm tìm ra kẻ hành hung cháu bé, để trừng trị đúng người, đúng tội”.

Cuối cùng, khi nói về con trai mình (người được cho là bố cháu T.A.) bà Kim Anh cho biết: “Tôi vẫn chưa thông báo tin này cho con trai tôi, vì cháu vẫn đang trong quá trình thi hành án. Không biết, khi thông báo cháu sẽ đón nhận tin này như thế nào”.

Trước đó, ngày 4/8 một cháu bé 14 tháng tuổi, được một người phụ nữ đưa vào Bệnh viện Việt Nam – Cuba cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sau đó cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị từ đó cho đến nay.

Theo Lê Phương (Khám phá)

bạo hành trẻ em

ma túy

bé trai 14 tháng tuổi bị hành hung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.