Tài xế xe tải có lỗi trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 4 người trên Quốc lộ 1A đoạn ngang qua tỉnh Long An, lỗi hoàn toàn do tài xế xe tải.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 4 người trên Quốc lộ 1A đoạn ngang qua tỉnh Long An, lỗi hoàn toàn do tài xế xe tải.

Tối 12-5, Ban an toàn giao thông cho biết kết quả điều tra bước đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết, 5 bị thương là do tài xế Lê Việt Thắng (SN1989, ngụ ấp Hòa Thọ, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) không chú ý quan sát phía trước trong khi điều khiển xe tải biển số 54Z – 9532 nên không phát hiện có chướng ngại vật phía trước.
               


Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân
                                        
Đến khi phát hiện đoạn bê tông trên cách đầu xe 54Z – 9532 khoảng 2-3m, lái xe Thắng không kịp xử lý phanh tránh nên để bánh trước bên trái đầu xe cán lên đoạn bê tông trên làm xe mất lái đâm qua phần đường bên trái.
                                                                       
Cùng lúc, xe ô tô khách biển số 65K – 3639 do Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ 14/2 đường Huyện Thanh Quan, P.Thái Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển xe đi từ Cần Thơ đến Thủ Thừa-Long An, trên xe có 9 người đang chạy tại phần đường trên nên xảy ra va chạm. Hậu quả, 5 người trong một gia đình và tài xế Sang chết tại chỗ, 4 người khác cùng tài xế Thắng bị thương.
                                     
Về phía gia đình có 5 người chết, do hoàn cảnh khó khăn nên chị Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi) cùng con trai Quang Minh Phú (10 tuổi) được đưa về Cần Thơ tổ chức lễ tang. Theo gia đình, ngày mai, các nạn nhân được đưa về nơi an nghỉ.
                                                                           
Qua tìm hiểu, cách nay 10 năm chồng chị Lê Thị Ánh, con thứ của ông Lê Văn Tốt (tức ông Tư Minh) cũng bị tai nạn giao thông chết trên đường đi làm về trên quốc lộ 1 đoạn km 1943 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An). Ông bà Minh dự kiến về nước lần này hướng dẫn chị Ánh làm thủ tục để đoàn tụ gia đình bên Mỹ.

Theo NLĐ

Bình luận