Tâm sự của vợ chồng mất 2 con trong vụ tai nạn sau 1 năm "đi tìm công lý"

VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu VKS thị xã Dĩ An khởi tố vụ án khiến gia đình mất 2 con do tai nạn vỡ òa trong dòng nước mắt.

VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu VKS thị xã Dĩ An khởi tố vụ án khiến gia đình mất 2 con do tai nạn vỡ òa trong dòng nước mắt.

Tâm sự của vợ chồng mất 2 con trong vụ tai nạn sau 1 năm "đi tìm công lý"
Người mẹ mất 2 con trong vụ tai nạn cách đây 1 năm ở Bình Dương.

Chiều 19/1, trao đổi với PV, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, khoảng 10h cùng ngày chị đang đi làm thì được chồng gọi điện báo là đã nhận được quyết định của VKSND Bình Dương  yêu cầu khởi tố hình sự vụ án xe khách gây tai nạn khiến 4 người thương trong, trong đó 2 con chị.

"Lúc nhận được điện thoại tôi rất vui mừng, bảo chồng chụp lại quyết định gửi cho tôi xem. Quả thật, sau một thời gian thì sự việc 2 con tôi tử vong do tai nạn đã bước đầu được cơ quan chức năng quan tâm. Tôi chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng làm công bằng, sáng tỏ, lấy lại công lý cho 2 con tôi", chị Chung trải lòng.

Tâm sự của vợ chồng mất 2 con trong vụ tai nạn sau 1 năm đi tìm công lý - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Chung buồn bã nhìn vào di ảnh hai con gái.

Theo chị Chung, khoảng giữa năm 2017, gia đình chị quay video đưa lên mạng xã hội Facebook kêu cứu sự việc 2 con gái bị tai nạn nhưng cơ quan chức năng làm ngơ. Sau đó báo đài vào cuộc, gia đình chị chờ đợi kết quả của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương trong lo lắng.

Chị Chung nói: "Ngày nào cũng vậy, lúc ăn cơm thì tôi luôn xới 4 chén, 2 chén cho con và 2 chén vợ chồng ăn. Nhiều hôm tôi đang ngủ mà tôi cứ mơ màng, giật mình. Tôi buồn nhất là sự việc 3 mẹ con tôi bị tai nạn, 2 con gái chết tức tưởi như vậy mà cơ quan chức năng lại không khởi tố vụ án.

Tôi và chồng đã thống nhất với nhau, dù có chuyện gì, bất cứ giá nào chúng tôi cũng phải đi đến cùng sự việc. Thậm chí, hai vợ chồng cũng đã tính là nếu sự việc không có kết quả, lâu thì sẵn sàng bán căn nhà đang ở, vay mượn để đi khiếu nại cơ quan chức năng đòi lại công lý cho hai con".

Tâm sự của vợ chồng mất 2 con trong vụ tai nạn sau 1 năm đi tìm công lý - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Chung chia sẻ sự việc với PV ngày 22/11.

Theo chị, tuy chỉ là quyết định ban đầu của VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu VKS thị xã Dĩ An khởi tố vụ án nhưng gia đình đã có hy vọng. Từ một gia đình hạnh phúc, chỉ vì 1 vụ tai nạn mà hai vợ chồng mất 2 con trong nỗi xót xa vô cùng. 

"Có những lúc tôi đã nghĩ đến chuyện xấu, nhưng vì 2 con vợ chồng tôi động viên nhau sống. Gần đến Tết nhìn thấy mọi người có gia đình, con cái dẫn nhau đi chơi mà tôi rất buồn. Tôi sẽ cố gắng đòi lại công bằng để 2 con ở dưới suối vàng được thanh thản", người phụ nữ này tâm sự.

Anh Lê Văn Phú (35 tuổi, chồng chị Chung) cho biết, sáng 19/1, anh ra bưu điện nhận quyết định VKSND tỉnh Bình Dương yêu cầu khởi tố hình sự vụ án xe khách gây tai nạn làm 2 con anh tử  vong.

"Thời gian qua gia đình tôi luôn ngóng chờ kết luật của cơ quan chức năng. Đây chỉ là kết quả ban đầu, còn phải chờ nhưng tôi luôn tin rằng mọi việc sẽ làm sáng tỏ", anh Phú nói.

Như đã đưa tin, chiều 13/2/2017, chị Lê Thị Kim Chung chở hai con gái (SN 2007 và 2015) bằng xe máy, dừng đèn đỏ tại ngã tư đường Cây Da giao với đường Mỹ Phước-Tân Vạn (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bất ngờ 3 người bị ô tô khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (ngụ Hậu Giang) điều khiển tông vào khiến 2 con gái chết tại chỗ. Chị Chung và một người khác bị thương nặng, tỉ lệ thương tật trên 50%.

Theo kết luận của Công an thị xã Dĩ An, hệ thống thắng chính của xe trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn. Chủ xe khách không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo quy định. Riêng tài xế Dương điều khiển ô tô khách gây tai nạn là do sự cố an toàn kỹ thuật mất thắng (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Từ đó Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án.

Sự việc cơ quan chức năng không khởi tố vụ án khiến gia đình chị Chung bức xúc đã quay video đưa lên mạng xã hội Facebook, báo chí để mong cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Theo Trí Thức Trẻ


tai nạn giao thông

cầu cứu

chết oan

đi tìm công lý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.