Tập lựu đạn giả, nổ đạn thật, 5 người nguy kịch

Trong lúc đang thu gom số lựu đạn để kết thúc buổi huấn luyện thì bất ngờ một quả lựu đạn phát nổ làm 5 dân quân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ở Nghệ An.

Trong lúc đang thu gom số lựu đạn để kết thúc buổi huấn luyện thì bất ngờ một quả lựu đạn phát nổ làm 5 dân quân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ở Nghệ An.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/4, tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
 
Theo đó, buổi huấn luyện dân quân tự vệ này có 22 người tham gia do huyện đội Thanh Chương tổ chức thường kỳ. Cuối buổi chiều, trong lúc thu gom thiết bị để nghỉ thì bất ngờ một quả lựu đạn phát nổ làm 5 người bị thương nặng.
 

Nạn nhân Chu Văn Bình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An.


Có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An vào sáng 10/4, chúng tôi được bác sĩ Nguyễn Đình Vương, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết, chiều tối ngày 9/4, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cùng lúc 5 nạn nhân đa chấn thương nặng, gồm: Thái Bá Tưởng (SN 1977), Phạm Thị Oanh (SN 1992), Nguyễn Đình Minh (SN 1987) đều bị đa chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não nặng; Hoàng Văn Thông (SN 1983) bị dị vật cắm sâu vào hốc mắt; Chu Văn Bình bị chấn thương nặng vùng bụng, ngực.

Sau khi khám, kiểm tra, chụp X-Quang cho các nạn nhân các bác sĩ đã phân loại được chấn thương và đã cho chuyển viện khẩn cấp 4 người là Thái Bá Tưởng, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Đình Minh và Hoàng Văn Thông ra cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Riêng anh Chu Văn Bình đang được điều trị, theo dõi tại khoa Ngoại của bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Bình hiện sức khỏe yếu, không nói được nhiều, anh cho biết lúc lựu đạn phát nổ thì mình đứng cách xa khoảng 4 mét.

Một nguồn tin cho biết, lựu đạn dùng để tập luyện là lựu đạn giả. Tuy nhiên rất có thể một quả lựu đạn thật lẫn vào trong đó nên xảy ra vụ việc nói trên.
 
Theo Infonet


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.