Thanh Hoá: Mưa lũ làm 8 người chết

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 9/9, mưa lũ đã làm 8 người bị chết, 1 người bị thương.

 Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 9/9, mưa lũ đã làm 8 người bị chết, 1 người bị thương.

Trong đó, huyện Thường Xuân có 2 người, huyện Lang Chánh 2 người, huyện Thiệu Hóa 2 người, 2 người còn lại ở các huyện Ngọc Lặc và Yên Định.

Trường hợp rất thương tâm mới đây nhất là anh Phạm Văn Hùng (SN 1985), và vợ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983), ở thôn 2 xã Thiệu Tân, Thiệu Hoá trên đường đi hái lá dâu đã bị lũ cuốn trôi.

Tình trạng mưa lũ cũng đã khiến cho 100 ngôi nhà bị cuốn trôi; 2.387 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; gần 20.000 ha lúa, mía và hoa màu các loại bị ngập; hơn 900 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 27 hồ đập nhỏ bị vỡ; 2 đoạn đê sông Chu dài 115m bị nứt; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 637 tỷ đồng.

Mưa lũ đã khiến huyện miền núi Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn từ 11h ngày 6/9, đến 13h ngày 7/9 thông tin liên lạc mới được nối lại.


Mưa lớn nhiều ngày khiến đê tả sông Chu tại huyện Thiệu Hóa bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại huyện Thọ Xuân, đến chiều ngày 8/9, nhiều xã trên địa bàn vẫn ngập chìm trong nước như Quảng Phú, Xuân Tín. Đê bao xã Quảng Phú tràn đê dài gần 5km, chia cắt xã Quảng Phú thành hai khu vực biệt lập. Từ 24h ngày 6/9 đến 2h ngày 7/9 đã vỡ 3 đoạn đê với chiều dài 150m gây ngập úng gần như toàn bộ thôn Thống Nhất với khoảng 500 hộ dân.

Huyện Nông Cống ngập toàn bộ hơn 1.500 lúa mùa đang trong thời kỳ làm đòng. Hàng trăm hộ dân ở các thôn xóm ngoài đê bị nước lũ cô lập.

Trong suốt ngày 7 và 8/9, huyện Thiệu Hóa và huyện Thọ Xuân đã huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để khắc phục sự cố sạt lở đê tả sông Chu.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Thanh Hóa 1.500 tấn gạo để cứu đói cho dân vùng lũ; hỗ trợ 30 cơ số thuốc chữa bệnh và một số giống ngô, rau màu các loại để khôi phục sản suất.

Đồng thời đề nghị được hỗ trợ 150 tỉ đồng để tu bổ, khắc phục các đoạn đê kè bị sạt lở và các hồ đập bị hư hỏng để kịp thời chống bão lũ và phục vụ sản xuất; hỗ trợ 100 tỉ đồng để khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông, kè cống bị cuốn trôi…

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.