Thêm một sản phụ và con tử vong khi sinh

Đang chuyển dạ, chịThu bỗng tím tái toàn thân, mạch không bắt được, choáng và ngưng tim. Hơn 10phút sau, sản phụ tử vong cùng với thai nhi trong bụng mẹ.

Đang chuyển dạ, chịThu bỗng tím tái toàn thân, mạch không bắt được, choáng và ngưng tim. Hơn 10phút sau, sản phụ tử vong cùng với thai nhi trong bụng mẹ.

Sự việc xảy ra tạiBệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn (TP HCM) ngày 29/4 khiến gia đình sản phụ bứcxúc cho rằng bệnh viện chậm trễ trong xử trí và yêu cầu Sở Y tế TP HCM làm rõ.

Tiến sĩ Phạm ViệtThanh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết sản phụ Ngô Thị Hồng Thu, 30 tuổi, đếnBệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ngày 25/4 trong tình trạng chuyển dạ, chẩnđoán thai 38,5 tuần tuổi. Đây là lần sinh thứ hai của chị Thu.

Sản phụ nhập viện,ngày 28/4 người nhà yêu cầu bệnh viện sinh mổ nhưng các bác sĩ không đồng ý dochẩn đoán chị Thu vẫn có đủ điều kiện để sinh thường.

Đến ngày 29/4, cổtử cung của sản phụ mở nhưng cơn gò kém nên các bác sĩ quyết định kích sinh. Tuynhiên trong lúc chuyển dạ, chị Thu đột ngột khó thở, hạ huyết áp. Các bác sĩ lậptức cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu được mẹ con.

"Sau hơn một tuầnthực hiện khám nghiệm tử thi và lập hội đồng chuyên môn xem xét các yếu tố liênquan, Sở Y tế kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ là do chứngthuyên tắc ối - một bệnh lý rất hiếm xuất hiện nhưng lại có tỷ lệ tử vong cao",bác sĩ Thanh nói.

Cũng theo giám đốcSở Y tế TP HCM, thuyên tắc ối là bệnh lý hiếm gặp, khó chẩn đoán và không thểphòng ngừa nên lỗi không thuộc về các bác sĩ. Tuy nhiên ông Thanh cũng thừanhận, do chưa từng gặp trường hợp tương tự nên bệnh viện vẫn còn chậm trong xửtrí.

Bác sĩ Lê QuangThanh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thuyên tắc ối là hiện tượng nướcối hoặc mảnh vụn thai lưu chảy tràn vào tuần hoàn của thai phụ gây sụp đổ hô hấpvà tuần hoàn. Bệnh lý này hiếm gặp với tỷ lệ 30.000 thai phụ mới thấy một trườnghợp.

Cũng theo ôngThanh, bệnh lý xuất hiện ở bất kỳ mọi thời điểm thai kỳ, thậm chí bé chào đờixong mẹ vẫn còn có thể bị thuyên tắc ối. Tỷ lệ tử vong ở người mẹ bị thuyên tắcối từ 61 đến 80%, số còn lại cũng bị suy giảm thần kinh vĩnh viễn. Tỷ lệ trẻsống khi mẹ bị thuyên tắc ối khoảng 79%.

Tiến sĩ Vũ ThịNhung, nguyên giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, bà từng gặp 5 trường hợpthuyên tắc ối trong đó 4 sản phụ tử vong, chỉ có một bé được cứu kịp.

Bà Nhung cho rằng,việc cứu trẻ khi thấy mẹ có biểu hiện nguy kịch vì thuyên tắc ối là rất khó."Rạch tử cung để cứu con thì càng làm cho quá trình thuyên tắc ối nặng hơn. Thêmnữa, khi ấy tập trung cấp cứu mẹ là điều mà các bác sĩ thường nghĩ đến đầutiên", bác sĩ Nhung nói.

Cũng trong tuầntrước, một sản phụ đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Quảng Nam khiếnngười nhà bức xúc. Vụ việc đang chờ công an làm rõ.

Còn trước đó,trong hai ngày 20-21/4, liên tiếp có 3 ca tử vong sản phụ và con tại các tỉnhHưng Yên, Quảng Ngãi và Bắc Ninh, gây xôn xao dư luận. Bộ Y tế đã đề nghị cácbệnh viện điều tra, song đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận. Các sản phụ này đềuđược người nhà đề nghị đẻ mổ, song bác sĩ vẫn cho sinh thường vì cho rằng sảnphụ sinh được.

Như vậy, chỉ trongvòng nửa tháng, đã có 5 sản phụ tử vong được ghi nhận, gây lo lắng cho ngườidân.



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.