Thiếu nữ đánh hội đồng, lột đồ cô gái trẻ giữa quán cafe đã ra đầu thú

Thiếu nữ bị bạn rủ rê tham gia đánh hội đồng và lột đồ cô gái trẻ giữa quán cafe đã ra đầu thú và cho biết nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân đã nói xấu bạn mình.

Thiếu nữ bị bạn rủ rê tham gia đánh hội đồng và lột đồ cô gái trẻ giữa quán cafe đã ra đầu thú và cho biết nguyên nhân vụ việc là do nạn nhân đã nói xấu bạn mình.

Sáng ngày 19/1, trao đổi với PV, Thiếu Tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, một trong 3 thiếu nữ tham gia đánh hội đồng một cô gái trẻ đã ra đầu thú. 

Theo đó, danh tính 3 cô gái trẻ tham gia hung hung nạn nhân được xác định là Lê Minh Huyền Trang (SN 1998), trú khu 2, thị trân Ái Nghĩa, Quảng Nam, Lê Thị Phương Huyền (SN 2000), trú khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam và Phan Thị Mỹ Dung (SN 1999), trú thôn Gió Tây, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Thiếu nữ đánh hội đồng, lột đồ cô gái trẻ giữa quán cafe đã ra đầu thú - Ảnh 1.
Cô gái trẻ bị đánh hội đồng dã man. Ảnh cắt từ clip.

Nạn nhân được xác định là Lê Trần Bảo T. (SN 2001), trú khu 3, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do T. có mâu thuẫn, xích mích đối với Trang. Cho rằng bị Trân nói xấu mình, Trang rủ rê thêm Dung và Huyền hẹn T. đến quán cafe Villas (khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) để "nói chuyện". 

Tại đây, ba đối tượng này đã lột đồ và đánh đập T. một cách dã man. Sau khi biết công an vào cuộc điều tra vụ việc, sáng ngày 19/1, Huyền đã đến cơ quan công an để đầu thú. 

Hiện công an đang tiếp tục truy tìm, đồng thời đến nhà vận động gia đình kêu gọi Trang và Dung đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện vụ việc đang được đội tổng hợp, Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết cả 3 đối tượng và nạn nhân đều đã bỏ học.

Theo Hà Nam (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)


đầu thú

đánh hội đồng

lột đồ cô gái trẻ

đánh ghen


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.