Thông tin mới nhất vụ hàng loạt bé trai bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu ở Hưng Yên

Đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương xác nhận trong thời gian qua có tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi từ Hưng Yên chuyển lên điều trị căn bệnh sùi mào gà.

Đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương xác nhận trong thời gian qua có tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi từ Hưng Yên chuyển lên điều trị căn bệnh sùi mào gà.

>> Cho con đi cắt bao quy đầu, mắc bệnh sùi mào gà

Đang có con điều trị do mắc sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, chị H. (Hưng Yên) cho biết, hồi tháng 3 vừa qua, chị đưa con trai (chưa đầy 4 tuổi) đi thực hiện cắt bao quy đầu tại cơ sở tư nhân ở địa phương.

Theo miêu tả của chị H., phòng khám đó rất nhỏ, không có biển hiệu và khi quan sát thì thấy vị bác sĩ cắt bằng kéo, sau đó dặn về vệ sinh cẩn thận.

thong tin moi nhat vu hang loat be trai bi sui mao ga sau khi cat bao quy dau o hung yen - 1

Con trai chị H. đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Cách đây nửa tháng, con chị bắt đầu xuất hiện những nốt lấm tấm và lan thêm rất nhanh. Chị vội mang con lên Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận con chị bị mắc bệnh sùi mào gà.

“Tôi ân hận lắm vì đã không tìm hiểu kỹ trước khi đưa con đến làm thủ thuật. Sau khi con bị mắc bệnh, tôi tìm hiểu mới biết vị bác sĩ cắt bao quy đầu cho con tôi đang làm y tá tại trạm y tế xã, chứ không phải ở bệnh viện như giới thiệu”, chị H. nói.

Còn chị Đỗ Thị T. (31 tuổi, ở xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) cho hay, con trai chị là cháu Đỗ Văn Đô. (4 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng sưng nặng đầu dương vật. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc sùi mào gà và phải phẫu thuật sau 2 ngày nhập viện.

thong tin moi nhat vu hang loat be trai bi sui mao ga sau khi cat bao quy dau o hung yen - 2

Nhiều trẻ bị sùi mào gà nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Cũng theo chị T., gia đình từ trước đến nay không có ai mắc căn bệnh này. Được biết, trước đó chị T. cũng đưa con đến phòng khám từ cùng chỗ chị H. để cắt bao quy đầu.

Trước thông tin nhiều bé trai tại Khoái Châu, Hưng Yên sau khi được cắt bao quy đầu đã bị mắc bệnh sùi mào gà đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, trưa ngày 17/7, PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, hiện bệnh viện có 23 trẻ em ở Hưng Yên đang điều trị căn bệnh sùi mào gà.

Phía Bệnh viện Da liễu Trung ương đã có công văn khẩn gửi Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế báo cáo về tình trạng mắc bệnh sùi mào gà trẻ nhỏ tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Trên thực tế, hiện tại bệnh viện cũng ghi nhận số bệnh nhân mắc bệnh sùi mào gà điều trị tại bệnh viện có sự gia tăng.

“Trong vòng hai tháng từ 1/5 đến 30/6 có 1.316 người nhập viện điều trị  sùi mào gà, trong đó có 41 ca là trẻ em. Cụ thể, tại Hưng Yên 82 trường hợp mắc bệnh sùi mào gà trong đó có 23 ca mắc là trẻ nhỏ.

thong tin moi nhat vu hang loat be trai bi sui mao ga sau khi cat bao quy dau o hung yen - 3

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương trao đổi với phóng viên.

Nguyên nhân gây ra bệnh sùi mào gà ở trẻ nhỏ thường là do tiếp xúc trực tiếp với virus. Trẻ nhỏ có thể đi chít hẹp bao quy đầu do dùng chung dụng cụ không được vô khuẩn hoặc có thể lây từ bố mẹ bị mắc nhưng sinh hoạt không biết các bảo vệ cho con”.

Cũng theo bác sĩ Doanh, bệnh sùi mào gà là do virus HPV gây ra. Bệnh hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên bệnh nhân bị sùi mào gà có thể thể tái bệnh nhiều lần. Riêng đối với trẻ nhỏ điều trị sùi mào gà còn gặp phải những khó khăn nhất định do trẻ chưa biết cách hợp tác điều trị.

Có khoảng 100 tuýp virus HPV trong đó có khoảng 20-30 tuýp có thể gây ra bệnh sùi mào gà. Hiện nay việc điều trị cho trẻ nhỏ chủ yếu là bôi và điều trị tại chỗ. Điều trị can thiệt gây mê, gây tê sẽ khó hợp tác hơn.

Bác sĩ Doanh cũng khuyến cáo, khi trẻ có những vết phồng rộp bộ phận sinh dục, hay có những bất thường ở cơ quan sinh dục cần phải đưa trẻ đi khám sớm.

Như đã thông tin, hiện nay trên mạng xã hội đang xôn xao về thông tin các bé trai ở Khoái Châu (Hưng Yên) sau tiến hành cắt bao quy đầu tại cùng một phòng khám tư đã mắc bệnh sùi mào gà. Nhiều gia đình cũng đã xác nhận việc con em họ sau khi cắt bao quy đầu đã bị mắc bệnh sùi mào gà. Thông tin này đang được lan truyền khá mạnh mẽ khiến các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang, lo lắng.

Theo Thiên An (Khám phá)

phòng khám tư

cắt bao quy đầu

bệnh sùi mào gà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.