"Thủ phạm hành động giống như trong một bộ phim bạo lực"

Vụ án mạng đối với sinh viên Nguyễn Thị Phương (Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội) làm chấn động dư luận mấy ngày qua. Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Trưởng bộ môn Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã phân tích về động cơ, hành vi trong vụ án, đồng thời chỉ ra cách ứng xử cho giới trẻ trong tình yêu.

Hành động bột phát do bế tắc

- Ông nhận định như thế nào về hành động trong vụ án nữ sinh viên bị sát hại dưới góc độ tâm lý?

Có thể nói ngay điều đầu tiên đó là hành động rất dã man, bị tha hóa về nhân tính. Theo tâm lý học hành vi thì hành vi này gọi là hành vi bị kích động.

Hành vi bị kích động nảy sinh khi con người bị kích thích về thần kinh. Và nguyên nhân của những hành vi bị kích động đó thường là do con người không thể kiểm soát được chính mình.

T.S Huỳnh Văn Sơn

- Theo ông thì động cơ dẫn đến hành động này là do đâu?

Khi người thực hiện hành động này chưa chắc đã lường được hết những hậu họa của nó 100% mà hành động có thể xuất phát từ một phần cảm tính, chủ quan của bản thân.

Ở một góc độ khác chúng ta có thể nhìn nhận nữa đó là chàng trai này đã hành động như trong một bộ phim bạo lực nào đó, thì cũng không thể tránh khỏi là người này đã bị rối nhiễu bởi những hành động mẫu hoặc các hành động tương tác mà người đó xem được, thấy được ở đâu đó quanh mình.

Người ta thường gọi là bị ảnh hưởng bởi các loại phim ảnh có tính bạo lực hoặc tiếp xúc với những người có tính bạo lực.

Một yếu tố thứ ba mà chúng ta có thể quan tâm trong trường hợp này đó là khi hành vi của chàng trai được xác lập một phần là do người đó đã không tìm ra được bất kỳ một giải pháp nào có vẻ khả quan cho chính mình và cho những mâu thuẫn, những xung đột đang xảy ra trong tình yêu cho nên làm càn.

- Trong những nguyên nhân trên thì nguyên nhân nào là cơ bản nhất, thưa ông?

Không thể nói được nguyên nhân cơ bản bởi nguyên nhẫn cơ bản phải đặt trong từng trường hợp cụ thể.

Với trường hợp này, chúng ta không theo dõi được quá trình dẫn đến mâu thuẫn của hai người và không chứng kiến cụ thể hành động cứa cổ người yêu diễn ra ra sao cho nên chúng ta không thể nói ra được nguyên nhân cơ bản dẫn đến hành động này.

Cách kiểm soát cơn giận bột phát

- Qua vụ việc này, ông nhìn nhận gì khi tình trạng bạo lực do tình cảm đang ngày càng gia tăng trong giới trẻ ngày nay?

Thực ra trong cuộc sống vốn đầy rẫy những phức tạp thì việc dẫn đến những xung đột không đáng có là không thể tránh khỏi, nhất là đối với các bạn trẻ tuổi đời còn ít, kinh nghiệm sống cũng chưa nhiều.

Bởi thế, cách tốt nhất để các bạn trẻ có thể kiểm soát được những hành động của mình đó là trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với tình yêu mà mình đang có.

Phòng trọ im lìm sau khi sinh viên Nguyễn Thị Phương bị sát hại. (Ảnh Phạm Hương)

Những xung đột xảy ra bao giờ cũng mang đến tai hại cho cả hai phía và thậm chí là những người xung quanh. Nếu các bạn ý thức được điều đó thì sẽ kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình hơn.

Một điểm đáng chú ý nữa, với giới trẻ, khi có xung đột thường nôn nóng, rốt ráo muốn giải quyết xung đột ngay rồi ra thế nào thì ra nên thường không kiểm soát được chính mình.

Kiểu giải quyết vấn đề này thường làm phát sinh những phản ứng tức thời mang hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trường hợp của bạn nam trên đây là một ví dụ.

Phân tích ra để chúng ta thấy rằng nếu các bạn trẻ ngày nay được rèn luyện một cách kỹ lưỡng các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng vượt qua stress thì chắc chắn các bạn đã có thể nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề theo một hướng khác đi.

- Các bạn trẻ hiện nay cần làm gì trong quan hệ yêu đương?

Thứ nhất là hãy sử dụng cả lý trí trong quan hệ yêu đương chứ đừng nên chỉ yêu bằng cảm tính.

Thứ hai, khi giải quyết các vấn đề xung đột trong cuộc sống và trong tình yêu cần phải giữ được bản lĩnh của mình, không nên tự mình đánh mất đi khả năng kiểm soát chính mình. Nên nhớ, khi giải quyết vấn đề gì cũng cần có thời gian và sự tương thích.

Thứ ba, khi phát sinh những mâu thuẫn, những xung đột trong tình yêu thì cố gắng giải quyết theo hướng nhẹ nhàng để cả hai đều không bị tổn thương. Trong trường hợp xung đột không thể giải quyết được thì chúng ta nên nhờ tư vấn từ chuyên gia chứ không nên tự hành động theo cảm tính của mình.

-Xin cảm ơn ông!

Theo Nhật Huy

TIN LIÊN QUAN Đã tìm được thi thể nghi phạm trong vụ cắt cổ nữ sinh Vụ nữ sinh viên bị cắt cổ: Hung thủ từng tự sát bất thành Những phút cuối của nữ sinh bị sát hại Nữ sinh viên bị cứa cổ dưới cột điện



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.