Thuốc giả, quá đát hoành hành

Vào dịp cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh tân dược giả, tân dược hết hạn sử dụng lại rộ lên. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng tại TPHCM đã phát hiện hàng loạt vụ với quy mô lớn.

Bà Phạm Khánh Phong Lan,Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhìn nhận khó khăn hiện nay là việc kiểm tra đốivới các nhà thuốc.

Vào dịp cuối năm, hoạt độngsản xuất, kinh doanh tân dược giả, tân dược hết hạn sử dụng lại rộ lên. Chỉtrong thời gian ngắn, cơ quan chức năng tại TPHCM đã phát hiện hàng loạt vụvới quy mô lớn.

“Lên đời” thuốc nội

Vụ mới nhất vừa bị Công an TPHCMbắt và khởi tố vụ án, khởi tố bị can là đường dây làm thuốc giả của Công ty Cổphần Tân dược Việt – Pháp (đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10) do HuỳnhNgọc Quang (SN 1982, ngụ quận 11) làm giám đốc điều hành. Cơ quan chức năng đãtạm giam 14 bị can liên quan.

Thuốc giả, quá đát hoành hành
Mua thuốc tại những nhà thuốc có uy tín để tránh nguy cơ tai hại về sức khỏe. Trong ảnh: Dược sĩ tại một nhà thuốc ở quận 3 - TPHCM hướng dẫn cho khách cách sử dụng thuốc. (Ảnh: N.Hữu)

Theo cơ quan điều tra, các bịcan bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh,thuốc phòng bệnh. Phương thức sản xuất của đường dây này là mua tân dược sảnxuất trong nước dạng vỉ hoặc viên, sau đó đặt in ấn bao bì, vỉ nhôm ép thànhthuốc ngoại nhập, bán ra thị trường thu lợi gấp nhiều lần. “Chân rết” củađường dây buôn bán tân dược giả này phủ khắp TP với hàng chục cơ sở tại cácquận 3, 9, 10, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức... và thường xuyên thay đổi địađiểm hoạt động để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Trước đó không lâu, lực lượngQLTT TPHCM cũng đã phát hiện 2.000 thùng thuốc tây hết hạn sử dụng của Công tyTNHH Dược phẩm Đông Phương (phường Bến Thành, quận 1). Các loại thuốc này cónhãn hiệu Sioplex, Dardum, Onfran, Duonasa..., trên bao bì ghi xuất xứ Ấn Độ,Hàn Quốc, Tây Ban Nha... Nghiêm trọng hơn, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chứcnăng phát hiện công ty này đang tổ chức lột bỏ đát cũ đã hết hạn để dán lại đátmới có hạn sử dụng đến năm 2011.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng,Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, thanh tra sở cũng vừa xử phạt hành chính tronglĩnh vực y tế đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (đường Lý Chính Thắng,phường 7, quận 3) do ông Chu Mai Hào làm Chủ tịch HĐQT. Lý do, công ty này đã cóhành vi quảng cáo thuốc khi chưa có phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo củacơ quan y tế có thẩm quyền.

Chỉ có... trời mới biết!

Tổng giám đốc một công ty dượctại TPHCM cho biết thông thường thời hạn sử dụng cao nhất của tân dược là 18tháng, ngoại trừ các loại thuốc đặc trị đặc biệt với thời hạn từ 5-7 năm. Theoquy định của VN, thuốc ngoại nhập trước khi vào VN thì thời hạn sử dụng phải còntừ 12 tháng trở lên và đưa vào bệnh viện phải còn thời hạn trên 6 tháng. Tândược là sản phẩm liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, vì vậy sử dụngthuốc hết hạn là rất mạo hiểm. Theo vị tổng giám đốc này, một số nhà thuốc cóthể bị các công ty lừa bằng cách phân phối thuốc cận đát hoặc thuốc đã sửa đát.Và với cách bảo quản tại VN hiện nay thì thuốc cận đát sẽ nhanh chóng trở thànhthuốc hết hạn sử dụng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sởdĩ có hiện tượng thuốc giả, thuốc hết hạn sử dụng hoành hành vào dịp cuối năm làdo cơ quan chức năng gặp khó trong việc kiểm soát. Bà Phạm Khánh Phong Lan, PhóGiám đốc Sở Y tế TPHCM, nhìn nhận khó khăn hiện nay là việc kiểm tra đối với cácnhà thuốc. Theo quy định, ngành y tế chỉ được kiểm tra về chuyên môn, kiểm trakhông gian phía trước trụ sở nhà thuốc, chứ không có quyền đi sâu hơn như độtnhập nhà kho, kho hàng. “Vì vậy, nếu cơ sở cố tình qua mặt cơ quan chức năng đểkinh doanh hàng hóa quá đát, sửa đát... thì chỉ có trời mới biết!”- bà Lan nói.

Theo Nguyễn Thạnh
Thuốc giả, quá đát hoành hành



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.