Tiểu thương đứng nhìn chợ Phố Hiến cháy trụi

Đêm 19/3, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chợ Phố Hiến (Hưng Yên). Bà con tiểu thương đã có mặt nhưng bất lực, đành đứng khóc nhìn chợ bị thiêu rụi.

 Đêm 19/3, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chợ Phố Hiến (Hưng Yên). Bà con tiểu thương đã có mặt nhưng bất lực, đành đứng khóc nhìn chợ bị thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin vụ hỏa hoản xảy ra, hàng chục chủ ki ốt là bà con tiểu thương đã có mặt tại hiện trường.

Nhiều người than thở và kêu than, khóc lóc vì tài sản, tiền bạc đang bị lửa dữ thiêu rụi ngay trước mặt.

Hàng trăm người dân chứng kiến vụ cháy hết sức lo lắng khi những cột khói đen bốc ngùn ngụt bao trùm toàn bộ khu chợ 2 tầng.

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên
Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa cháy rừng rực từ bên trong các gian hàng khiến toàn bộ khu chợ chìm trong biển lửa.

Nhiều tiếng nổ rầm rầm phát ra. Rất nhiều người dân đứng xung quanh nhưng không ai dám đến gần.

Ngay trong đêm, dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa nhưng do lửa cháy quá to nên đã phải thông tin nhờ cứu hoả các tỉnh lân cận như Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương đến hỗ trợ...

Được biết, chợ phố Hiến vừa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2013 với diện tích 29.000 m2, tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản có thể lên tới trên 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ cháy, ông Đào Hữu Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lúc chữa cháy đã huy động tất cả các lực lượng. Còn các ý kiến của người dân sẽ được tiếp nhận, kiểm tra để điều tra nguyên nhân vụ cháy, cũng như trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Ông Liêm cho biết, theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 19/3, họ nhận được tin báo cháy ở chợ Phố Hiến.

Sau đó khoảng 4 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC của Hưng Yên đã huy động 6 xe cứu hỏa tới hiện trường, đồng thời báo cáo lên Cục Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an, trao đổi với công an các địa phương để tăng cường lực lượng.

Khoảng 30 phút sau, công an các tỉnh lân cận đã chi viện lực lượng đến hiện trường.

Tổng cộng có 18 xe chữa cháy, chưa kể xe chở nước, trong đó Hưng Yên 8 xe (2 xe ở Phố Nối đến sau), Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Đến khoảng 1h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác khống chế hoàn toàn và dập tắt đám cháy.

Hình ảnh cận cảnh vụ cháy chợ Phố Hiến:

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Lửa bùng phát dữ dội

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Điện đã được cắt để phục vụ công tác chữa cháy

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Cảnh sát PCCC đang tích cực dập lửa

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Đến khoảng 1h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được tin vụ hỏa hoản xảy ra, hàng chục chủ ki ốt là bà con tiểu thương đã có mặt tại hiện trường.

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

cháy chợ; Phố Hiến; Hưng Yên

Những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.