Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Thi thể nữ sinh được phát hiện dưới thung lũng hồ Quốc Doanh cách hiện trường khoảng 500m.

Thi thể nữ sinh được phát hiện dưới thung lũng hồ Quốc Doanh cách hiện trường khoảng 500m.

Sáng 22-9, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm nữ sinh mất tích tại thị xã Phước Long.

Khi mọi người cắt lớp cỏ, rác dày đặc trên mặt hồ Quốc Doanh dưới thung lũng cách hiện trường khoảng 500m thì phát hiện thi thể nữ sinh Vũ Thảo Uyên (SN 2001, ngụ khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long).

Thi thể bị lượng lớn cỏ, rác phủ lấp và đang trong quá trình phân hủy.

Tìm thấy thi thể nữ sinh bị nước cuốn trôi xuống cống - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, lúc 16h30' chiều tối 20-9, em Uyên cùng với em Đinh Thị Tuyết Phương (SN 2001, cùng là học sinh lớp 11, Trường THPT Phước Long) chở nhau đi học về bằng xe máy.

Đến đoạn đường ĐT741 thuộc khu phố 6 (phường Long Phước) thấy có nước ngập khá cao do trước đó trời mưa lớn, lượng nước bị ứ cục bộ. Cả hai quyết định dắt xe máy đi bộ để vượt qua đoạn đường này.

Tại đoạn nước ngập sâu thì bất ngờ cả 2 học sinh bị nước cuốn xuống miệng cống thoát nước ở gần đó. Em Uyên trôi vào miệng cống thoát nước, còn em Phương may mắn bám vào chiếc xe gắn máy nên bị mắc lại tại miệng cống. Lúc này, người dân ở gần đó nhìn thấy liền chạy đến cứu em Phương ra khỏi dòng nước xoáy; đồng thời tiến hành tìm kiếm em Uyên nhưng bất lực.

Suốt hai ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước và người dân tích cực tìm kiếm khắp khu vực cống và hồ Quốc Doanh trên địa bàn.

Được biết, cống thoát nước nơi nữ sinh bị cuốn dài khoảng 25m, bắc ngang đường, sau đó chảy theo mương đất xuống hồ. Người dân cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực này nước chảy xiết, ít ai dám qua lại. Nơi này từng cuốn nhiều xe máy, xe đạp điện của người dân.

Theo CAND

thi thể

nước cuốn trôi

nữ sinh


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.