- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh nói gì về tin đồn vỡ nợ ?
Trước khi bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông trùm buôn siêu xe - Phan Công Khanh từng đăng đàn trên mạng xã hội nói về tin đồn bản thân bị vỡ nợ 300 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận 7) và tạm giữ Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, Khanh và Pha đem xe ô tô hiệu McLaren biển số 51F-821.70 trị giá 10 tỷ đồng của chị L.N.T.H. (32 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) gửi bán tại K-Super đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng. Mức lãi suất cầm cố là 2%/tháng và thời hạn là một tháng. Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha đã thừa nhận hành vi.
Hồi tháng 4/2023, Phan Công Khanh từng dính vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng gây xôn xao dư luận và bị Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) triệu tập để làm việc.
Tuy nhiên, trong một bài viết trên mạng xã hội hồi giữa tháng 6/2023, Phan Công Khanh nói rằng, có một thế lực ngầm hữu hình mang tên là cộng đồng mạng - những người sẵn sàng dìm ai đó bằng ngôn từ, bằng những lời đồn đoán vô cớ, có thể suy diễn theo bất kì điều gì họ muốn.
“Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh bị làm con mồi của họ chưa? Tôi - Phan Công Khanh, cách đây 45 ngày, người ta đồn tôi vỡ nợ, bỏ trốn, bị bắt. Họ để lại những hoài nghi, dè bỉu, bất tín, thậm chí lời lẽ nặng nề… mà không chừa một đường cho tôi giải thích”, Phan Công Khanh viết.
Phan Công Khanh thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.
Vẫn theo bài viết của tay chơi siêu xe đình đám Việt Nam, 80 - 90% những gì các bạn thấy mỗi ngày khi lướt mạng xã hội chưa chắc là sự thật, hãy sàng lọc thông tin và tìm hiểu trước khi kết luận về một sự việc về một ai đó...
Tuy nhiên, không lâu sau bài viết này, Phan Công Khanh đã bị bắt để phục vụ điều tra.
Trước khi nổi tiếng trong giới chơi siêu xe, Phan Công Khanh từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng và được mệnh danh là “vua bóng chuyền phủi” với chiều cao 1,8 m và ngoại hình ưa nhìn. Giai đoạn 2008 - 2015, ông Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM.
Năm 2014, ông Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Từ đó, ông Phan Công Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe.
Năm 2015, ông Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán xe mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang.
Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe không chỉ đắt đỏ mà còn hiếm có. Ông Khanh cũng là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam nên được nhiều người biết đến.
Bộ sưu tập siêu xe của Phan Công Khanh đều là những mẫu xe hạng sang như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche... cùng hàng loạt xe phân khối lớn.
Phan Công Khanh là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Super Group ở TPHCM. K-Super Group có mã số thuế 0317225700 , ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Công ty này có địa chỉ tại số 6bis, đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM). Ngoài ra, ông Khanh còn đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Super. K-Super có mã số thuế 0316098457 , hoạt động tại địa chỉ số 44 đường số 21, Khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM). |
Theo Tiền Phong
-
Thời sự1 giờ trướcDải đất ven vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) từng được kỳ vọng là nơi thu hút nhiều dự án du lịch “triệu đô” nhằm tạo ra cú hích về phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt địa phương.
-
Thời sự2 giờ trướcTrong lúc xảy ra mâu thuẫn, người cha đã đâm trọng thương con trai. Chị dâu của nạn nhân biết tin đến bệnh viện chăm em cũng không may bị tai nạn tử vong.
-
Thời sự11 giờ trướcSau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này đến Trung tâm y tế Dĩ An khám, chẩn đoán bệnh lý và test ma túy.
-
Thời sự12 giờ trướcHai khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ này có tổng quyền lợi bồi thường ước tính 2 tỷ đồng.
-
Thời sự13 giờ trướcNgười nghe có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản sau những cuộc gọi từ số lạ.
-
Chiêu 'độc' của chủ chung cư mini biến tòa nhà 6 tầng thành 12 tầng khiến cán bộ lúng túng khi xử lýThời sự13 giờ trướcKhi khởi công, chủ đầu tư thông báo sẽ xây 6 tầng, 1 tum. Tuy nhiên, do chưa khống chế chiều cao nên chủ đầu tư xây mỗi tầng cao gần 5m. Sau khi UBND xã kiểm tra, chủ đầu tư đóng cửa, rồi mỗi tầng chia 2. Vì thế, tòa nhà đã chuyển từ cao 6 tầng thành 12 tầng.
-
Thời sự16 giờ trướcKẻ lừa đảo gửi ảnh chiếc túi Hermes Kelly 20 Beton kèm hóa đơn mua hàng và hẹn trong 10 - 12 ngày sẽ giao. Tin là thật, chị D. đã chi hơn 1,6 tỷ đồng để mua chiếc túi hàng hiệu, để rồi bị lừa sạch.
-
Thời sự17 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài xế xe container tử vong trong cabin sau nhiều giờ đỗ bên đường.
-
Thời sự18 giờ trướcSau vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính (Hà Nội), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần chuẩn bị sẵn dụng cụ PCCC và phương án thoát nạn cho gia đình mình.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất 3.4 độ richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).
-
Thời sự18 giờ trướcSau khi chặn chiếc xe tải, người đàn ông đầu cạo trọc, mặc y phục giống nhà sư đã dùng gạch đập vỡ kính chắn gió. Vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
-
Thời sự21 giờ trướcCông an tỉnh Tây Ninh đã ra thông báo tìm nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng bởi nhóm “app sex” và “app tình yêu”.
-
Thời sự22 giờ trướcĐiều khiển xe đi đón khách, nữ tài xế taxi công nghệ đã tông hàng loạt xe máy đang lưu thông khiến nhiều người bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcQuá trình hoạt động, Công ty Bankland 'vẽ' các dự án không có thật, 'dựng' hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.