Trường học bị bao vây vì người dân kéo đến đòi nợ hiệu phó

Phó Hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội) bị tố vay nợ 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ.

Phó Hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội) bị tố vay nợ 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ.

Suốt nhiều ngày qua, trường THPT dân lập Phương Nam tại Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai (Hà Nội) bị “bao vây” bởi một đám đông tố cáo bà Trương Thị Hải Yến - Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch HĐQT nhà trường vay nợ 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ.

Theo cáo buộc trong đơn gửi đến cơ quan chức năng của các chủ nợ, người cho bà Yến vay ít nhất là 700 triệu đồng, cao nhất lên tới 140 tỷ đồng, người thì nói đã giao sổ đỏ cho bà Yến…Trong đó, bà Ngô Thị Anh Thư, trú tại tại B29, lô 20, Khu đô thị mới Định Công cho bà Yến vay tổng cộng hơn 140 tỷ đồng. Cũng với hứa hẹn vay trả lãi suất cao tới 6%/tháng, từ năm 2008, bà Thư đã đi gom tiền của nhiều người cho bà Yến vay lại ăn lãi chênh lệch.

Tài sản của gia đình bà Thư trước đây có tới 5 căn nhà, biệt thự tại Hà Nội và 200m2 đất ở khu vực Hồ Tây, cùng 2 xe ô tô nhưng tất cả đã đi cùng “canh bạc” tín dụng đen với bà Yến. Không những vậy, là chủ nợ trăm tỷ của bà Yến, giờ đây bà Thư còn là con nợ tới hơn 60 tỷ đồng.
Các chủ nợ treo băng rôn đòi tiền bà Yến.

Chị Nguyễn Thị Lan Dương (36 tuổi), trú tại Khâm Thiên - Đống Đa cũng tố bà Yến lừa mang “sổ đỏ” của gia đình chị sang tên cho một người khác trong khi hứa hẹn dùng “sổ đỏ” vay tiền cho gia đình chị. Trong bản cam kết ghi ngày 16/10/2011, bà Yến viết: “Tên tôi là Trương Thị Yến, chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam. Tôi viết giấy này xin cam kết với bà Thư, bà Oanh, tôi sẽ trả số tiền là 2 tỷ vào ngày thứ năm tuần tới và số còn lại là 25 tỷ, hẹn thanh toán dần đến ngày 15/11/2011 sẽ trả hết".

Các chủ nợ tập trung trước cổng trường học

Dưới giấy cam kết có tên, chữ ký của bà Yến và con dấu của Trường THPT dân lập Phương Nam. Tuy nhiên, các chủ nợ cho biết, sau đó số tiền hứa hẹn của bà Yến vẫn bặt vô âm tín.

Chính vì bức xúc do bị thất hẹn, trong suốt nhiều ngày, nhiều người đã đến “bao vây” Trường THPT dân lập Phương Nam khiến hàng trăm học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước sự việc trên, UBND phường Định Công đã tổ chức họp với sự tham dự của đại diện chính quyền phường, Công an quận Hoàng Mai, Ban Giám hiệu Trường THPT dân lập Phương Nam, bà Trương Thị Hải Yến cùng một số chủ nợ.
Hàng loạt đơn tố cáo của các chủ nợ.

Trung tá Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Công an phường Định Công đề nghị các bên tiến hành giải quyết sự việc trên cơ sở tôn trọng pháp luật, không gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của thầy trò Trường THPT dân lập Phương Nam. Phía cơ quan công an cũng đề nghị các chủ nợ gửi đơn tố cáo để điều tra theo quy định nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chấm dứt ngay việc tụ tập dùng băng rôn và loa với lời lẽ thiếu văn hóa trước cổng trường học.

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thanh Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam cũng mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự tại cổng trường. Bà Thuận cho rằng, việc vay nợ là việc cá nhân người vay phải chịu trách nhiệm. Những hành vi của một số chủ nợ làm ảnh hưởng trọng đến môi trường văn hóa sư phạm.

Liên quan đến sự việc, bà Trương Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết bà cũng như đội ngũ thày cô giáo trong trường đang phải chịu sức ép lớn trước việc nhóm người tụ tập, đòi nợ ngoài cổng trường. Bà Yến cho rằng sự việc đúng sai thế nào thì cần phải đưa ra pháp luật xem xét. “Tôi sai đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó. Sự việc đòi nợ với con số hàng trăm tỷ đồng theo tôi chỉ có thể rõ ràng khi các cơ quan chức năng kết luận”, bà Yến khẳng định.

Hiện tại, sau khi lực lượng công an và dân phòng có mặt đảm bảo trật tự tại cổng trường THPT DL Phương Nam, các chủ nợ đã đồng ý thôi bao vây cổng trường để đòi nợ.

Theo Tri Thức



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.